Khởi tố 2 nhân viên quán cầm đồ chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Đức Sơn 21/09/2021 07:03

Do nợ nần nhiều, Phong và Nhiệm nhiều lần lấy xe máy, ôtô của tiệm cầm đồ Hiền Nam để đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Ngày 20/9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng gồm: Phạm Văn Nhiệm (22 tuổi, trú tại thôn Cự Lộc, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và Bùi Đức Phong (27 tuổi, trú tại thôn Giữa, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo Cơ quan điều tra, anh Nguyễn Phạm Hoài Nam (37 tuổi, trú tại Cầu Diễn, Hà Nội) mở tiệm cầm đồ Hiền Nam, đã thuê Phạm Văn Nhiệm và Bùi Đức Phong làm nhân viên quản lý cửa hàng. Hai đối tượng này có nhiệm vụ định giá các tài sản của khách hàng mang đến cầm cố, sau khi thống nhất giá cả sẽ báo lại với anh Nam rồi viết giấy cầm đồ cho khách.

Tuy nhiên, do nợ nần nhiều, Phong và Nhiệm nhiều lần lấy xe máy, ôtô của tiệm cầm đồ Hiền Nam để đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ. Từ đầu tháng 6/2021 đến lúc bị phát hiện, cả hai đã cầm cố 4 xe môtô, 4 xe ôtô. Tổng định giá số tài sản này là 3 tỷ 008 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố 2 nhân viên quán cầm đồ chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO