Khởi tố bắt giam Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng

Thanh Tùng 16/02/2023 21:55

Mở rộng điều tra sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Công an Đà Nẵng tiếp tục khởi tố, bắt giam thêm 3 người, trong đó có ông Bùi Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TP này.

Liên quan đến nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra ở các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn, chiều 16/2, Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã khởi tố, bắt giam các đối tượng gồm: Bùi Văn Tấn sinh năm 1976 (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng); Lương Ngọc Vũ, sinh năm 1980 (đăng kiểm viên); Lương Kim Quang, sinh năm 1994 (Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Kỹ thuật LKQ).

Được biết, trong quá trình làm đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, Lương Ngọc Vũ thấy nhiều người có nhu cầu thay đổi kết cấu phương tiện cơ giới sai với thiết kế ban đầu nên bàn bạc với Lương Kim Quang thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Kỹ thuật LKQ (trụ sở ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để hợp thức hóa việc hoán đổi.

Công an lấy lời khai của Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng Bùi Văn Tấn. Ảnh: Công an cung cấp.

Lương Ngọc Vũ đã nhận tiền hối lộ từ các chủ phương tiện hoán đổi sai thiết kế để ăn chia với ông Bùi Văn Tấn. Việc ăn chia tiền hối lộ giữa Lương Ngọc Vũ (đăng kiểm viên) và Bùi Văn Tấn (Giám đốc) diễn ra trong thời gian dài.

Trước đó, như tin đã đưa, trong các ngày 9 và 10/2, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam theo luật định đối với ông Hoàng Ngọc Bình, 44 tuổi, trú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Giám đốc); Nguyễn Thành, 51 tuổi trú tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị (Phó Giám đốc) Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D (địa chỉ tại số 10 đường Tú Mỡ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về tội nhận hối lộ.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam, khám xét nơi làm việc các bị can nhận hối lộ và có dấu hiệu nhận hối lộ tại Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D ngày 9/2. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an TP Đà Nẵng cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đình Hoàng, 60 tuổi, trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê về tội môi giới hối lộ.

Công an TP Đà Nẵng cũng đồng thời khám xét khẩn cấp nơi làm việc, tạm giữ hình sự một số người có dấu hiệu nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D, 43-015, 43-025.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố bắt giam Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO