Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn làm 3 người tử vong ở Bắc Giang

Xuân Ngọc 04/06/2022 16:24

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nguyễn Đức Thịnh tại cơ quan công an.

Ngày 4/6, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh (35 tuổi, trú tại số nhà 9, đường Đào Sư Tích, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) để làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Thịnh là người gây tai nạn khiến 3 người trong một gia đình cùng tử vong vào đêm 2/6.

Như tin đã đưa, khoảng 23h, ngày 2/6 tại ngã tư giao nhau giữa đường Hùng Vương và đường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô (BKS 98A-499.44) do tài xế Nguyễn Đức Thịnh điều khiển va chạm mạnh với xe máy (BKS 98B1-755.90) do anh N.M.H.(48 tuổi) điều khiển, chở cùng vợ và con gái.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh H. cùng vợ và con gái tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm, bước đầu xác định: Nguyễn Đức Thịnh điều khiển xe ô tô tham gia giao thông, trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chiếc xe do Thịnh điều khiển gây tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Tại cơ quan công an, tài xế Nguyễn Đức Thịnh thừa nhận đã quá chén với bạn bè trong buổi tiệc chia tay dẫn đến vụ tai nạn làm 3 người chết.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên, chiều ngày 3/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành công điện của Thủ tướng về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong đêm 2/6. Tại buổi làm việc, ông Hùng lưu ý trong sự việc này, người gây tai nạn công tác trong ngành GTVT nên càng phải xử lý nghiêm khắc, và đề nghị Công an TP Bắc Giang khẩn trương điều tra, coi đây là án điểm về vi phạm pháp luật giao thông đường bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn làm 3 người tử vong ở Bắc Giang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO