Khởi tố các đối tượng buôn bán ma tuý trong BV Tâm thần Trung ương I

Xuân Ngọc 02/04/2021 14:22

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Xuân Quý cùng 5 đối tượng khác về các tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Xuân Quý (ngoài cùng bên trái) và các đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý bị Công an bắt giữ.

Liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố các bị can Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Văn Ngọc (47 tuổi, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì), Nguyễn Trung Nguyên (38 tuổi, trú tại xã Văn Phú, huyện Thường Tín), Nguyễn Công Thường (35 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) và Lê Hoàng Hải (26 tuổi, trú phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) về các tội “Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Riêng bị can Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi, trú tại thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín), kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Các quyết định trên đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Trước đó, tháng 1/2021, thông qua công tác nghiệp vụ, nắm bắt tình hình trên địa bàn thành phố, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện một nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn do đối tượng Nguyễn Xuân Quý cầm đầu.

Ngày 20/3, lực lượng Công an đã đột kích "phòng bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, bắt giữ Quý cùng các đối tượng liên quan. Tại hiện trường, Công an thu giữ hơn 6 kg ma tuý tổng hợp.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ Nguyễn Anh Vũ (Kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương I). Qua test nhanh Nguyễn Anh Vũ dương tính với ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ tháng 11/2018.

Trong thời gian ở viện, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu.

Để phục vụ cho việc sử dụng ma tuý, Quý đã cải tạo phòng điều trị thành phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze. Biến nơi đây thành “động” ma túy cho bạn bè của Quý và một số cán bộ bệnh viện tham gia.

Ngoài ra, Quý còn tổ chức mua bán ma túy ngay tại bệnh viện. Các đối tượng đến “giao dịch” thường giả làm người nhà vào chăm sóc bệnh nhân để mua bán ma túy.

Quý giao “hàng” cho khách bằng cách ném ma tuý từ cửa sổ trên tầng 2 xuống cho đàn em để đi giao cho khách tại một số khu vực đã hẹn trước.

Để tránh bị phát hiện, Quý giao cho Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Công Thường giả làm lái xe taxi, xe ôm công nghệ túc trực trước cổng bệnh viện Tâm thần Trung ương I vừa để cảnh giới vừa đi giao ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội.

Quý là lái xe gây tai nạn giao thông khiến 6 người tử vong cách đây 5 năm

Ông N.X.N. (71 tuổi, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bố của nghi phạm Nguyễn Xuân Quý cho biết, trước đây sức khỏe của Quý bình thường, tuy nhiên sau khi thoát chết trong một vụ tai nạn giao thông, tinh thần của con trai ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ông N., năm 2016, Quý lái ô tô chở một nhóm bạn đi chơi. Trên đường về lúc băng qua đường ray đã bị tàu hỏa tông trúng. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người tử vong, chỉ còn Quý sống sót.

Từ sau vụ tai nạn, Quý có biểu hiện không bình thường về cảm xúc, thần kinh.

"Trước khi bị bệnh, Quý thường sống lang thang, chơi bời. Thời điểm bị tai nạn, vợ chồng tôi đưa nó về nhà chăm sóc. Tuy nhiên, nó thường xuyên đập phá đồ đạc, đe dọa người thân trong nhà, vì lo sợ bệnh tình của nó ảnh hưởng đến tính mạng của người thân nên gia đình đã đưa Quý vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I”, ông N. nói.

Liên quan đến vụ Quý bị bắt do buôn bán ma tuý ở trong bệnh viện, ông N. cho biết, gia đình cũng không bênh vực hay bào chữa gì cả. Tất cả nhờ vào pháp luật giải quyết.

Tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc và một số cán bộ bệnh viện

Liên quan đến vụ việc, ngày 1/4 Bộ Y tế đã cử đoàn công tác gồm lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ đến làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Theo đó, trên cơ sở kết quả làm việc của đoàn công tác, Bộ Y tế đã có quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và hợp tác với cơ quan điều tra đối với Bác sĩ Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Ngoài ra, Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tạm đình chỉ công tác chuyên môn để hợp tác với cơ quan điều tra đối với các cán bộ có liên quan gồm: Bác sĩ Đỗ Thị Lưu (trưởng Khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền), điều dưỡng Tạ Thị Thêm (điều dưỡng trưởng Khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền, nơi trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý).

Bộ Y tế cũng đã yêu cầu tập thể lãnh đạo Bệnh viện tiếp tục kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố các đối tượng buôn bán ma tuý trong BV Tâm thần Trung ương I

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO