Khởi tố đối tượng tát vào mặt, đuổi đánh Thượng úy công an để thông chốt

Hạnh Nguyên 02/09/2021 18:38

Ngoài chửi bới, xúc phạm bằng lời nói, Nguyễn Đình Điệp còn dùng tay phải tát vào mặt và cầm gậy cao su, dây thắt lưng đuổi đánh đồng chí Thượng úy công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát chống dịch.

Ngày 2/9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Điệp (33 tuổi, thường trú tại thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT đọc các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Đình Điệp.

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 26/8, tại chốt kiểm soát số 4 về phòng, chống dịch Covid 19 của UBND xã Cẩm Bình nằm trên tuyến đường liên xã Thạch - Thành - Bình. Điệp điều khiển xe mô tô lưu thông qua chốt nhưng không đeo khẩu trang, không dừng lại để khai báo y tế và đo thân nhiệt mà cố tình đi qua chốt.

Hành động của đối tượng đã bị Thượng úy Nguyễn Đức Tuấn (Tổ trưởng tại chốt kiểm dịch số 4, công an viên xã Cẩm Bình) yêu cầu quay lại để thực hiện quy trình khai báo y tế theo quy định.

Quá trình làm việc, Nguyễn Đình Điệp chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Ngoài ra, đối tượng còn dùng tay phải tát vào mặt và cầm gậy cao su, dây thắt lưng đuổi đánh khiến Thượng úy Nguyễn Đức Tuấn bị thương, đồng thời làm gián đoạn, ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát người và phương tiện ra vào tại chốt phòng chống dịch của xã Cẩm Bình.

Cơ quan CSĐT tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Điệp để tiến hành điều tra.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Đình Điệp khai nhận do lúc đó có sử dụng rượu bia nên không kiềm chế được hành vi của bản thân, đã có lời lẽ và hành động sai trái xúc phạm tới lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Điệp đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm quy định của pháp luật và quy định về phòng, chống dịch Covid 19 của địa phương.

Được biết, Nguyễn Đình Điệp từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản, hủy hoại tài sản và 1 tiền sự đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu chuyển Viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân cùng cấp, sớm đưa vụ án ra xét xử lưu động, công khai nhằm tạo tính răn đe, giáo dục trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố đối tượng tát vào mặt, đuổi đánh Thượng úy công an để thông chốt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO