Khởi tố một Phó chủ tịch xã trong vụ 'ăn chặn' tiền hỗ trợ bão lụt

Điền Bắc 06/11/2021 18:30

Liên quan đến vụ 3 cán bộ xã Khai Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam, mở rộng điều tra công an tiếp tục khởi tố thêm một Phó chủ tịch xã của địa phương này. Vị cán bộ này là Tổ trưởng tổ chi trả tiền hỗ trợ.

Cụ thể, sau khi bắt giữ Chủ tịch UBND xã Khai Sơn và thuộc cấp, mở rộng điều tra, CQĐT Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) tiếp tục khởi tố ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can được tại ngoại nhưng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Được biết, ông Đạo là tổ trưởng tổ chi trả tiền hỗ trợ nhưng chưa làm hết trách nhiệm dẫn đến thất thoát, chi sai tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lụt năm 2020. Hiện, ông Đạo đã bị tạm đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Khai Sơn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình Công an huyện Anh Sơn đã phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong công tác chi trả tiền hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020 trên địa bàn xã Khai Sơn.

Trước đó, Cơ quan công an đã khởi tố và bắt giam 1 Chủ tịch xã và 3 cán bộ liên quan của xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn.

Qúa trình điều tra Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai cán bộ còn lại gồm Nguyễn Thị Duyên (Kế toán), Phan Thị Hoài (cán bộ Địa chính - Nông nghiệp) và Nguyễn Thị Liên (thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp) bị bắt tạm giam và cùng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hiện vụ án đang được CQĐT Công an huyện Anh Sơn tiếp tục làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố một Phó chủ tịch xã trong vụ 'ăn chặn' tiền hỗ trợ bão lụt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO