Khởi tố phóng viên Tạp chí Môi trường và Xã hội vì 'cưỡng đoạt tài sản'

10/07/2020 15:19

Lợi dụng chức danh phóng viên thử việc tại Tạp chí Môi trường và Xã hội, Hoàng Anh Tuấn đã dọa dẫm một người dân phải gửi "quà", nếu không sẽ đưa lên báo.

Hoàng Anh Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: VOV.vn.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Mường Tè điều tra, bắt tạm giam và khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Anh Tuấn, Phóng viên Tạp chí Môi trường và Xã hội về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 1, điều 170, Bộ Luật hình sự 2015.

Theo hồ sơ do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Tè, ngày 26/6/2020, Công an huyện Mường Tè nhận được đơn của chị Trương Thị Hường, 37 tuổi, trú tại thị trấn Mường Tè tố giác 1 người đàn ông tự xưng Hoàng Anh Tuấn, Phóng viên Tạp chí Môi trường và Xã hội, gọi điện thoại yêu cầu phải gửi "quà", tức là tiền cho Tuấn.

Lý do trước đó chị Hường đã bị Cơ quan điều tra khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội danh trộm cắp tài sản tại UBND thị trấn Mường Tè, số tiền 175 triệu đồng. Tuấn khoe quen biết nhiều người, nhiều mối quan hệ và hứa giúp chị Hường chạy án, giảm án; đồng thời dọa nếu không có "quà" sẽ báo cáo lãnh đạo đưa Hường lên mặt báo.

Khoảng 16h30, ngày 26/6, tổ công tác Công an huyện Mường Tè đã phát hiện và bắt quả tang Hoàng Anh Tuấn đang có hành vi nhận số tiền 30 triệu đồng của chị Hường. Tổ công tác lập biên bản và thu giữ vật chứng có liên quan, đồng thời đưa Tuấn về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Công an, lực lượng chức năng thu giữ 1 thẻ lưu hành nội bộ của Ban Chuyên đề, 1 thẻ ra vào tòa soạn, 1 giấy giới thiệu, tất cả đều mang tên Hoàng Anh Tuấn, thuộc Tạp chí Môi trường và Xã hội cùng một số giấy tờ tùy thân khác.

Quá trình xác minh nhân thân của cơ quan công an cho biết, Hoàng Anh Tuấn, 41 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, nhà ở đó đã bán và hiện Tuấn đưa vợ con lên tạm trú tại bản Trung Tâm, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu nhưng chỉ đăng ký tạm trú cho vợ và con.

Xác minh tại Tạp chí Môi trường và Xã hội, cơ quan điều tra nhận được công văn trả lời: Thời điểm bị bắt, Tuấn đang là phóng viên thử việc tại bộ phận truyền thông. Nhiệm vụ của Tuấn là liên hệ với các cơ quan, đơn vị để truyền thông những hình ảnh đẹp, khen ngợi, động viên những gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động, sản xuất, giữ gìn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tuấn không có chức năng, nhiệm vụ tác nghiệp điều tra hay giải quyết những vụ việc.

Quá trình Tuấn đến huyện Mường Tè xử lý các vụ việc đều không báo cáo với lãnh đạo tạp chí và cũng không ai chỉ đạo Tuấn thực hiện nhiệm vụ trên.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Tè đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Anh Tuấn về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo điều 170, Bộ Luật hình sự 2015.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mường Tè phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu mở rộng điều tra.

* Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, tháng 11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nhâm Tiến Dũng (49 tuổi, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và Trịnh Thị Hoài (28 tuổi, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Dũng và Hoài là 2 người đã lợi dụng danh nghĩa báo chí để cưỡng đoạt tiền của một số hộ dân tại các lò than trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hai đối tượng này là phóng viên và cộng tác viên của tạp chí Môi trường và Xã hội (có địa chỉ tại Hà Nội).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố phóng viên Tạp chí Môi trường và Xã hội vì 'cưỡng đoạt tài sản'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO