Khởi tố vụ án hủy hoại rừng phòng hộ đầu nguồn

T.Đăng 29/11/2020 07:51

Ngày 28/11, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại Tiểu khu 132, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Công an huyện Lạc Dương đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Dơng Gur Ha Pri 26 tuổi, ngụ thôn Liêng Bông, xã Đa Nhim) để điều tra về hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH Thủy điện và Du lịch sinh thái Thác Rồng.

Công an huyện Lạc Dương đang tiếp tục triệu tập 7 đối tượng khác lên lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Được biết, năm 2019, Dơng Gur Ha Pri đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi phá rừng. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt, lại tiếp tục tái phạm.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đủ căn cứ khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu, Dơng Gur Ha Pri thừa nhận toàn bộ hành vi phá rừng tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar là do thiếu đất sản xuất nên phá rừng chiếm đất.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2020, tại tiểu khu 132 hơn 100 cây thông 3 lá đã bị cưa đổ. Ngay sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND huyện Lạc Dương khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Như vậy, trong 1 tháng qua, trên địa bàn các huyện Lạc Dương, Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra các vụ phá rừng nguyên sinh, rừng gỗ bạch tùng. Đáng chú ý gỗ bạch tùng tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà được Tổ trưởng nhận khoán bảo vệ rừng mua cất giấu sau vườn.

Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an huyện Lâm Hà đã tạm giữ 3 đối tượng triệt hạ rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi; đồng thời, đang truy bắt một số trường hợp khác có liên quan đến vụ phá rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi tại lô b2, khoảnh 2, tiểu khu 249, thuộc địa bàn xã Đạ Đờn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố vụ án hủy hoại rừng phòng hộ đầu nguồn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO