Không di dời loài động vật nào khỏi Thảo Cầm Viên

Đoàn Xá 13/08/2015 08:05

Trả lời câu hỏi, gần đây trên trên mạng xã hội đăng tải thông tin năm 2016 Thảo Cầm Viên sẽ chuyển hết thú về Công viên Sài Gòn Safari ở huyện Củ Chi để lấy đất xây cao ốc, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân cho rằng đó là thông tin không đúng sự thật.

Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Ngày 12/8, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đã có buổi gặp gỡ Ban giám đốc, nhân viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên để tổ chức khen thưởng đột xuất về việc nhân giống thành công loài hổ trắng quý hiếm. Ông Lê Hoàng Quân đã tặng bằng khen, thưởng 5 triệu đồng tiền mặt để động viên tinh thần ban giám đốc, nhân viên Thảo Cầm Viên.

Ông Quân cho biết, trên thế giới chỉ còn 3.200 con hổ trắng, loài vật được xem là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Vì vậy, việc Thảo Cầm Viên đã nhân giống được thêm 3 cá thể hổ trắng được cho là một thành công lớn. Ngoài ra, ông Quân chỉ đạo Thảo Cầm Viên sớm làm lập hồ sơ liên quan đến việc nhân giống hổ trắng trình lên Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT để bảo vệ công trình nghiên cứu.

Trả lời câu hỏi, gần đây trên trên mạng xã hội đăng tải thông tin năm 2016 Thảo Cầm Viên sẽ chuyển hết thú về Công viên Sài Gòn Safari ở huyện Củ Chi để lấy đất xây cao ốc, ông Lê Hoàng Quân cho rằng đó là thông tin không đúng sự thật.

“Việc xây dựng thêm Thảo Cầm Viên rộng gần 500 ha đất ở phía Tây Bắc TP HCM để xây dựng công viên Safari. Mục đích để xây dựng thêm để đáp ứng nhu cầu nguyên cứu, phục vụ tinh thần người dân. Riêng Thảo Cầm Viên tại quận 1 không di dời một loài động vật nào cả. Thông điệp TP luôn bảo tồn các loại đồng thực, vật quý hiểm”, ông Quân khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không di dời loài động vật nào khỏi Thảo Cầm Viên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO