Không khí lạnh đổ bộ, toàn miền Bắc chuyển rét

T. Linh 19/10/2022 07:35

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, trong hôm nay (19/10), sẽ được tăng cường xuống Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Ảnh minh họa: TTXVN.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 6 (bão Nesat) và nhiễu động trong đới gió Đông, từ trưa chiều nay đến ngày 20/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông.

Từ chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13 - 15 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 16 - 18 độ.

Cụ thể, ngày 19/10, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ 13 - 15 độ, có nơi dưới 12 độ; nhiệt độ trung bình 19 - 21 độ. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa thấp nhất 15 - 18 độ, nhiệt độ trung bình 22 - 24 độ.

Đến ngày 20/10, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ tiếp tục hạ xuống, còn 12 - 13 độ, có nơi dưới 12 độ; nhiệt độ trung bình 17-19 độ. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa thấp nhất 15 - 18 độ, nhiệt độ trung bình 18 - 20 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/10:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25 - 28 độ, riêng vùng núi 28 - 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26 - 29 độ; phía Nam 29 - 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 17 - 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ, miền Đông có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.

Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác. Gió Bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17 - 19. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 28 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không khí lạnh đổ bộ, toàn miền Bắc chuyển rét

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO