Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời mưa rét

P.Vân 19/10/2022 19:09

Dự báo, đêm 19 và ngày 20/10, Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; vùng núi 13 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 19/10, trạm đảo Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 - 9, biển động; huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Đêm 19/10 và ngày 20/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn) có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng biển cao 2,5 - 4,5 m. Từ ngày 20/10, phần phía Nam của vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió giảm dần.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh. Từ ngày 20/10, gió giảm dần, sóng biến cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão 5 - 7 m. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Đêm 20/10 và ngày 21/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao từ 4 - 6 m. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển ở vịnh Bắc Bộ cao 2 - 3 m, vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cao từ 3 - 5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 3.

Dự báo, đêm 19 và ngày 20/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, rải rác có dông. Riêng Nam đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển cấp 3 - 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; vùng núi 13 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào, rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20 - 23 độ C, phía Nam 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối 20/10 có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời mưa rét

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO