Không khí lạnh tăng cường, gây mưa ở Bắc Bộ

PV 28/12/2020 07:00

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, tối và đêm mai (29/12) ở Bắc Bộ có mưa; từ ngày 30/12 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, hiện nay (28/12), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối và đêm mai (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Từ ngày 30/12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối; ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, ở Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Từ đêm mai (29/12), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Từ ngày 30/12 khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh, sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Trong ngày và đêm nay (28/12), vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngoài ra, ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0 m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-20 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ; riêng khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không khí lạnh tăng cường, gây mưa ở Bắc Bộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO