Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét

T. Linh 19/02/2023 08:30

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm và có mưa.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ từ hôm nay. Ảnh: Vietnamnet.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền khoảng sáng và ngày 19/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Trên biển từ ngày 19/2, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Từ đêm 19/2, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m.

Theo Trung tâm, ngày 19/2, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 19/2, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 19/2 Vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất11-13 độ, có nơi dưới 10 độ; Nhiệt độ trung bình 15-17 độ, có nơi dưới 15 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 14-17; Nhiệt độ trung bình 18-20 độ.

Dự báo thời tiết ngày 19/2 các vùng trên cả nước như sau:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ. Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Nam đêm và sáng có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Có mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ chiều mai nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

[Nắng nóng gay gắt có thể xuất hiện từ tháng 3]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO