Không ngừng đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

Tiến Đạt 31/12/2021 19:51

Chiều 31/12, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021.

Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì Hội nghị.

Triển khai nhiều cách làm hay, dân vận khéo

Báo cáo kết quả công tác Dân vận Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết, các đơn vị trong Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai các nhiệm vụ, nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy định của pháp luật.

Các đảng đoàn đã có sự điều chỉnh linh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp nhằm thích ứng với những thay đổi của tình hình mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Hình thức hội nghị trực tuyến, trực tiếp kết hợp với trực tuyến được ứng dụng ngày càng rộng rãi, dần trở nên phổ biến, khẳng định tính ưu việt, mang lại hiệu quả.

Trong công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện các kết luận của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19. Đây là một hoạt động ý nghĩa, được tổ chức trang trọng, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh, kết nối với điểm cầu Công viên Thống nhất, Thủ đô Hà Nội và tiếp sóng trên các kênh, đài truyền hình của Trung ương và địa phương. Nhiều hoạt động tưởng niệm cũng diễn ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương, các cơ sở tôn giáo,… trong cả nước.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã duy trì và phát triển các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó chú trọng các mô hình kinh tế sản xuất xanh, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản theo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm; triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, hỗ trợ thông tin kênh tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho thanh niên địa phương đang tiếp tục được quan tâm.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị.

Các phong trào, cuộc vận động đổi mới, hướng mạnh về cơ sở

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, trong năm qua, công tác dân vận được MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng triển khai và đạt được nhiều thành công. Một trong những nét nổi bật trong công tác dân vận của Khối trong năm qua là công tác tuyên truyền luôn được MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai sâu rộng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Điều này thể hiện qua thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỉ lệ cử tri đi bầu cao, các đại biểu được bầu đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu hợp lý. Hay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trạng thái bình thường mới ngày nay có được là nhờ sự hưởng ứng của người dân, luôn nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Trong quá trình đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã vào cuộc quyết liệt với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Nhiều tổ Covid cộng đồng được thành lập để gần dân, sát dân ở địa bàn, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, tuân thủ các quy định phòng dịch của Bộ Y tế.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, trong năm qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai các phong trào, cuộc vận động đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. Sự vào cuộc của cán bộ cơ sở đóng vai trò rất quan trọng, làm cầu nối, hướng dẫn, tập hợp đoàn kết ở địa bàn khu dân cư, phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tạo chuyển biến tích cực trong quá trình đổi mới tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đưa các phong trào, cuộc vận động đi vào chiều sâu, từ đó mang lại những kết quả thiết thực.

Trong năm 2022, bên cạnh việc phát huy những thành tựu đã đạt được, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề xuất, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường phối hợp trong triển khai thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước, tạo tiếng nói chung, thống nhất trong hành động giữa các tổ chức.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tổng kết Hội nghị.

Nâng tầm hoạt động giám sát, phản biện

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài khẳng định ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt được trong công tác dân vận năm 2021.

Trong đó, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã không ngừng đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới ngày nay.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, bài học kinh nghiệm từ năm 2021 này cần được tiếp tục phát huy trong năm 2022, không được lơ là, chủ quan trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch để có sức khỏe, tham gia vào phục hồi, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần có chỉ đạo chung đoàn viên, hội viên dẫn đầu nêu gương về thực hiện chỉ đạo “5K” của Chính phủ.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, trong năm 2022 sắp tới, công tác giám sát phản biện cần được các thành viên trong Khối nâng tầm chất lượng. Trong đó, Mặt trận đóng vai trò làm nòng cốt để các tổ chức chính trị - xã hội xoay xung quanh tiến hành giám sát, phản biện ngay từ đầu khi xây dựng cơ chế, chính sách để đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn, với tâm tư nguyện vọng của người dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, các tổ chức thành viên trong Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt năm nay, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, số lượng trẻ em mồ côi, mất người thân là rất lớn, việc giải quyết vấn đề sang chấn tâm lý cho các em rất đáng quan tâm. Vì vậy, Hội LHPN Việt Nam cùng các tổ chức đoàn thể cần có kế hoạch, biện pháp để quan tâm chăm lo cho trẻ em mồ côi, giúp các em vơi đi phần nào nỗi mất mát đau thương để đón Tết thật ấm áp, đủ đầy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không ngừng đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO