Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu đầu tiên ở Lệ Thủy

QUẢNG NGHĨA 31/05/2021 09:00

Với người dân và ban cán sự thôn Xuân Lai, ngày 30/4/2021 là ngày đáng nhớ bởi đó không chỉ là ngày lễ lớn của đất nước mà còn là ngày thôn vinh dự đón nhận danh hiệu Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu đầu tiên ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và kỷ niệm 20 năm liên tục đạt danh hiệu “Làng văn hóa”.

Một đoạn đường thôn Xuân Lai. Ảnh: X.V..

Với người dân và ban cán sự thôn Xuân Lai, ngày 30/4/2021 là ngày đáng nhớ bởi đó không chỉ là ngày lễ lớn của đất nước mà còn là ngày thôn vinh dự đón nhận danh hiệu Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu đầu tiên ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và kỷ niệm 20 năm liên tục đạt danh hiệu “Làng văn hóa”.

Ông Nguyễn Đức Châu - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Lai cho biết: Để xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn đã tập trung tuyên truyền, vận động bà con nhân dân ưu tiên thực hiện các chỉ tiêu khó trước, như cải tạo vườn và hàng rào, phân loại rác thải… Nhờ phát huy được sức mạnh, sự đồng thuận của toàn dân nên thôn Xuân Lai sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Bên chén nước dưới hàng cây xanh mát, ông Châu chia sẻ, để hoàn thiện các tiêu chí của khu dân cư kiểu mẫu không phải là câu chuyện một sớm một chiều mà là một quá trình phấn đấu bền bỉ từ sự hỗ trợ của Nhà nước đến sự chung tay góp sức của mỗi một người dân trong thôn, trong đó người dân là chủ thể.

“khi triển khai thực hiện, chúng tôi đã chú trọng đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của các cán bộ, đảng viên cho đến từng người dân và kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của địa phương, ban cán sự và nhân dân Xuân Lai bắt đầu xây dựng với phương châm dễ làm trước, khó làm sau”- ông Châu chia sẻ.

Còn ông Phan Thanh Tùng, trưởng thôn Xuân Lai cho hay: Đến nay, khu dân cư thôn Xuân Lai có 20 vườn hộ có diện tích 500m2 trở lên, trong đó có 5 vườn mẫu, tăng 4 vườn so với năm 2018. Nhiều vườn tạp đã được cải tạo, sắp xếp khoa học, sạch sẽ nên mức thu nhập từ kinh tế vườn hộ của bà con được nâng lên đáng kể. Nếu năm 2018, thu nhập bình quân của người dân thôn Xuân Lai đạt 40 triệu đồng/năm nay đã tăng lên 45 triệu đồng/năm.

Được biết, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, thôn Xuân Lai đã phát động người dân tổ chức trồng hoa hai bên đường để tạo cảnh quan môi trường, góp phần làm cho các tuyến đường làng, ngõ xóm thêm xanh, sạch, đẹp. Các tuyến đường này cũng đã được lắp đặt camera an ninh.

Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến nay, thôn Xuân Lai đã huy động được gần 1 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 400 triệu và hiến đất, ngày công để xây dựng khuôn viên nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông, sân bóng chuyền, cầu lông…

Phấn khởi, tự hào với những thành quả đã đạt được, người dân thôn Xuân Lai tiếp tục nỗ lực, đặt ra những mục tiêu tiếp theo để xây dựng Xuân Lai trở thành làng quê đáng sống trên quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu đầu tiên ở Lệ Thủy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO