Khu phía Tây Đà Nẵng bị băm nát vì khai thác khoáng sản

Thanh Tùng 06/07/2017 14:38

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhìn nhận: Đây là vấn đề tồn tại rất lâu nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Từ máy bay nhìn xuống, sẽ thấy khu vực phía Tây TP (huyện Hòa Vang) bị băm nát bởi doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật, gian dối, chạy theo lợi nhuận.

Quang cảnh ngày họp thứ 2, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh Thanh Tùng.

Ngày 6/7, tiếp tục ngày họp thứ 2, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; nhiều đại biểu nêu ý kiến về thực trạng khai thác khoáng sản bừa bãi ở phía Tây Đà Nẵng thuộc huyện Hòa Vang, khiến cho đời sống, sinh hoạt của người dân bị xáo trộn, kèm theo đó là những hệ lụy về ô nhiểm môi trường, tai nạn giao thông.

Theo ông Trần Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, ngoài các doanh nghiệp hết hạn giấy phép khai thác nhưng vẫn hoạt động, địa bàn huyện còn có 9 chủ doanh nghiệp khai khoáng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, 13 doanh nghiệp vi phạm quy định về tài nguyên khoáng sản.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhìn nhận: Đây là vấn đề tồn tại rất lâu nhưng chưa giải quyết được dứt điểm. Từ máy bay nhìn xuống, sẽ thấy khu vực phía Tây TP (huyện Hòa Vang) bị băm nát bởi doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật, gian dối, chạy theo lợi nhuận.

Để có thể giải quyết triệt để những tồn tại dai dẳng trong khai thác khoáng sản (chủ yếu là khai thác đất, đá, cát sỏi phục vụ nhu cầu xây dựng), ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị đưa vấn đề này vào Nghị quyết HĐND cuối năm để giám sát.

Tại phiên họp này, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ. Theo báo cáo của dại diện ngành chức năng, số vụ tội phạm ma túy tăng 17%, số người nghiện ma túy ở Đà Nẵng tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khu phía Tây Đà Nẵng bị băm nát vì khai thác khoáng sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO