Khu vực Hà Nội có mưa rải rác, độ ẩm cao

H.L 13/04/2021 06:37

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông tập trung vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mây rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa-Thiên Huế: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, vùng núi có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, riêng miền Đông 34-36 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khu vực Hà Nội có mưa rải rác, độ ẩm cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO