Kịch bản hoàn hảo của kẻ cướp ngân hàng

Hải Dương 10/01/2022 07:35

Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ án Nguyễn Văn Nam cướp khoảng 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Đình Vũ – Chi nhánh ngân hàng Vietcombank vào chiều ngày 7/1.

Kịch bản hoàn hảo của kẻ cướp ngân hàng

Theo điều tra ban đầu từ Công an TP Hải Phòng, Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, HKTT tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) vốn là thợ xăm hình nghệ thuật, thường di chuyển tại nhiều địa phương phía Bắc.

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Nam không có việc làm và thu nhập. Vì túng thiếu, Nam nảy sinh ý định mua súng và công cụ hỗ trợ tư pháp với mục đích đi cướp ngân hàng lấy tiền chi tiêu. Vốn có thời gian từng ở Trại giáo dưỡng nên Nam không khó để mua được súng và công cụ hỗ trợ tư pháp phục vụ việc cướp tiền tại ngân hàng.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam.

Để chuẩn bị cho hành trình lẩn trốn sau khi cướp ngân hàng được trót lọt, sáng ngày 6/1, Nam nhờ bạn là Nguyễn Mạnh Hùng (24 tuổi, HKTT tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) dùng ô tô chở đi TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) thuê trước nhà trọ cho hành trình lẩn trốn, sau đó cả hai quay trở lại nhà riêng của Nam.

Khoảng 14h ngày 7/01, Nam tiếp tục nhờ Hùng dùng xe ô tô chở từ nhà vào nội thành Hải Phòng để thực hiện vụ cướp ngân hàng. Để tránh bị lộ, Nam đề nghị Hùng chở Nam đến khu vực phía sau siêu thị Big C Hải Phòng tại đường Lê Hồng Phong (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) rồi dặn Hùng điều khiển xe ô tô về khu vực cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện, đoạn chạy qua địa bàn phường Tràng Cát (quận Hải An) đợi sẵn ở đó.

Sau khi Hùng rời đi, Nam đón taxi hãng Mai Linh đang đỗ chờ khách tại khu vực siêu thị Big C đi tiếp xuống khu vực Phòng giao dịch Đình Vũ – Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại toà nhà Đình Vũ Plaza (đường 356 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) để thực hiện vụ cướp.

Cận cảnh khoảng 800 triệu tiền mặt cùng hung khí thu giữ tại nơi Nam lẩn trốn.

Tới 15h8’ ngày 7/1, Nam vào trong phòng chờ của Phòng giao dịch đợi thời cơ thuận lợi ra tay. Đến khoảng 15h26’ cùng ngày, thấy trong phòng giao dịch ít người, chỉ còn lại một số nữ nhân viên đang ngồi tại quầy giao dịch và một bảo vệ phía trong, lượng tiền giao dịch trong ngân hàng đã nhiều, Nam liền đứng dậy, dùng hung khí đe doạ nhân viên bảo vệ, đe doạ hai nữ nhân viên để cướp khoảng 3,5 tỷ đồng (theo báo cáo từ Phòng Giao dịch Đình Vũ - PV) cho vào đầy một ba lô rồi rời đi. Trong phòng giao dịch, để đe doạ nhân viên ngân hàng, nhân viên bảo vệ, Nam đã nổ súng thị uy.

Sau khi cướp được tiền, Nam đi ra ngoài gặp anh Nguyễn Trọng H. (nhà ở tại 48 Tôn Đản, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là chủ xe một xe ô tô loại du lịch đỗ ngoài cửa phòng giao dịch, Nam đã rút súng yêu cầu anh H. chở đi nhưng anh H. từ chối. Lúc này, Nam liền quay sang đe dọa anh Phùng Văn Hường (ở tại huyện An Lão, TP Hải Phòng) là bảo vệ của ngân hàng để lấy xe máy của anh Hường bỏ chạy về hướng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Đến cầu vượt đường cao tốc, đoạn đang thi công Nam bỏ lại xe máy trên đường rồi tìm gặp Hùng đang dừng ô tô chờ bên đường cầu vượt Tân Vũ – Lạch Huyện để Hùng chở về nhà.

Khoe mua mô tô sang trên mạng xã hội

Được Hùng chở về nhà, Nam đã đem một lượng tiền khoảng 400 triệu đồng vừa cướp được chôn phía ngoài vườn rồi quay ra đề nghị Hùng chở đi Vĩnh Phúc. Tối ngày 7/1, Nam ngủ tại nhà trọ đã thuê trước đó ở Vĩnh Phúc.

Sáng ngày 8/1, Nam thuê xe từ Vĩnh Phúc về Hà Nội để mua chiếc xe máy thể thao hạng sang mang nhãn hiệu Kawasaki Ninja ZX-10R 1.000 cm3 có giá 700 triệu đồng rồi quay lại nhà trọ ở Vĩnh Phúc lấy đồ đạc để di chuyển đến tỉnh Thái Nguyên tiếp tục lẩn trốn.

Ngay sau vụ cướp, đối tượng Nguyễn Văn Nam (bên trái) lộ diện "nhờ" khoe mua xe mô tô sang trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại tỉnh Thái Nguyên, Nam đến thuê nhà trọ Bắc Sơn tại phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên để tá túc. Đến khoảng 11h ngày 9/1, chưa đầy 48 giờ sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng, Nam đã bị Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp tại nơi Nam đang lẩn trốn, cơ quan công an thu giữ được chiếc xe máy thể thao hạng sang Nam vừa mua bằng tiền cướp được cùng 800 triệu tiền mặt. Ngoài ra, công an cũng thu giữ được hai khẩu súng, trong đó có 1 súng bắn đạn chì dạng rút và 1 khẩu súng dạng col với hàng chục viên đạn. Ngay trong chiều ngày 9/1, qua tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Nam tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, cơ quan công an tiếp tục thu giữ được 400 triệu đồng Nam chôn ở vườn sau.

Theo xác định từ Công an TP Hải Phòng, trong giai đoạn các năm 2011 - 2013, Nam từng bị áp dụng biện pháp đưa đi trường giáo dưỡng. Sau khi về địa phương, Nam thường xuyên di chuyển nhiều tỉnh, thành phố làm nghề tự do, trong đó có nghề xăm hình nghệ thuật.

Để phá vụ án, Công an TP Hải Phòng đã đề nghị các Phòng 6 - C02; Phòng khám nghiệm hiện trường - C09; Phòng 5 - A06 của Bộ Công an; các đơn vị nghiệp vụ của công an các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên cùng tham gia phá án …

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kịch bản hoàn hảo của kẻ cướp ngân hàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO