Kiên Giang: Một người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Huy Diệu 17/03/2021 16:08

Chiều 17/3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tiến hành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2016.

Tham dự hội nghị Bà Phạm Thanh Tuyền, Phó trưởng Ban công tác Phía Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam; Bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang; ông Giang Văn Phục, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh và các đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, Uỷ ban bầu cử tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận hồ sơ của địa phương giới thiệu là 12/13 người theo đúng số lượng đã được Hội nghị hiệp thương lần thứ 1 phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Kết quả giới thiệu có 6/7 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH gồm: Văn phòng tỉnh ủy, 1 đại biểu (Bí thư Tỉnh ủy); Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang 1 đại biểu; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 2 đại biểu; Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 3 đại biểu; Sở Giáo dục và Đào tạo 3 đại biểu; huyện An Biên 2 đại biểu.

Quang cảnh buổi hiệp thương lần thứ 2.

Cơ cấu kết hợp, số lượng đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 33%, đại biểu nữ chiếm 50%, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi chiếm 25% và có 2 đại biểu tái cử. Hội thánh Cao Đài Bạch y tỉnh Kiên Giang có đơn xin không giới thiệu đại biểu tái cử vì lí do sức khỏe và không có trường hợp nào tự ứng cử ĐBQH.

Riêng với việc giới thiệu đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X gồm 138 người được ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu và có 1 người tự ứng cử. Cấp tỉnh giới thiệu 82 đại biểu và cấp huyện thành phố giới thiệu 56 đại biểu.

Bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Việc giới thiệu người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được chuẩn bị và tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần theo đúng phân bổ của Hội nghị hiệp thương lần thứ 1”.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử, Hội nghị hiệp thương đã thống nhất biểu quyết nhất trí 100% danh sách sơ bộ 12 ứng cử viên ĐBQH khóa XV và danh sách đại biểu ứng cử và tự ứng cử HĐND tỉnh Kiên Giang.

Theo dự kiến, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 21/3 - 13/4/2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiên Giang: Một người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO