Kiên Giang: Nhiều hoạt động thiết thực 'Ngày hội Biên phòng toàn dân'

TUỆ YÊN 04/03/2022 14:59

"Ngày hội Biên phòng toàn dân" tỉnh Kiên Giang đã góp phần gắn kết mối quan hệ quân, dân giữa lực lượng Biên phòng và nhân dân địa phương.

Ngày 4/3 thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang dịp chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022) và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2022), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, chính quyền, địa phương 10 huyện, thành phố tổ chức chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân tại 43/15 xã, phường biên giới.

Đại diện Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo địa phương trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Năm nay, Chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Trao tặng 4 nhà “Đại đoàn kết” mỗi căn trị giá 200 triệu đồng; tặng phương tiện đi học (6 xe đạp); 450 suất quà cho các hộ nghèo, các em học sinh vượt khó học giỏi. Bên cạnh đó, tặng nhiều phần quà cho một số bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, “Thông qua hoạt động, Ngày hội đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đây là tiền đề, nền tảng để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Biên phòng trong năm 2022 và những năm tiếp theo”.

Dịp này, Bộ chỉ huy Biên phòng, UBND tỉnh và các địa phương đã trao tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiên Giang: Nhiều hoạt động thiết thực 'Ngày hội Biên phòng toàn dân'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO