Đại hội lần thứ III Hội Tuyển khoáng Việt nam: Hướng tới thay đổi tư duy khai khoáng hiệu quả, hợp lý

Trần Ngọc Kha 01/08/2015 15:41

Ngày 1-8, Hội Tuyển khoáng Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức III (nhiệm kỳ 2015-2020). Hội Tuyển khoáng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập năm 1990. Hội là nơi quần tụ những người hoạt động trong các ngành có liên quan đến chế biến và sử dụng khoáng sản.

Chủ tịch Nguyễn Minh Đường trình bày
Bản kiểm điểm nhiệm kỳ công tác Đại hội II

Theo báo cáo tổng kết do TS Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội trình bày, Trong thời gian qua, Hội tích cực tham gia tư vấn, phản biện xã hội, liên quan đến lĩnh vực khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản hợp lý, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Năm 2012, Hội thành lập Hội đồng khoa học công nghệ do TS Nguyễn Đức Quý làm Chủ tịch. Hội nghị khoa học tìa quốc lần thứ II về chế biến khoáng sản do Hội tổ chức cuối năm 2014 vừa qua có nhiều giá trị khoa học và thực tiễn cao. Trong sự phối hợp với các hội bạn và các cơ quan nhà nước, Hội tham gia tổ chức thành công nhiều hội thảo chuyên đề như về Phát triển đất hiếm, ti-tan, rà soát Luật Bảo vệ môi trường... Bước sang nhiệm kỳ III này, trong bối cảnh nguồn tài nguyên khoáng sản nước ta đang ngày một cạn kiệt, nghèo đi, Hội xác định phương hướng tiếp tục tham gia tư vấn, phản biện giúp ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản khắc phục nhiều khó khăn, thách thức, chuyển đổi đầu tư, áp dụng kỹ thuật, dây chuyền công nghệ mới và bảo vệ môi trường.

Quang cảnh hội nghị

Đánh giá chung hoạt động của BCH trong nhiệm kỳ II vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Minh Đường cho rằng, Hội đã tập hợp được đông đảo các hội viên thành một khối thống nhất, động viên được anh chị em tham gia vào các hoạt động hội, hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản của nghị quyết Đại hội lần thứ II giao.

Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ mới với hơn 60 thành viên tham gia. Ông Nguyễn Minh Đường được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch và ông Nguyễn Văn Hạnh làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tuyển khoáng Việt Nam trong nhiệm kỳ III (2015-2020).

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hạnh trình bày Báo cáo tổng kết hội nghị

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội lần thứ III Hội Tuyển khoáng Việt nam: Hướng tới thay đổi tư duy khai khoáng hiệu quả, hợp lý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO