Đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18% trong năm 2016

T.Hằng 25/12/2015 09:39

Ngày 24/12, NHNN tổ chức họp báo thông báo kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2015, định hướng giải pháp điều hành năm 2016. Tại cuộc họp, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đặt mục tiêu: Năm 2016 tăng trưởng tín dụng sẽ tăng từ 18 - 20%. Đồng thời cơ quan này cũng đang nghiên cơ chế điều hành tỷ giá mới, theo hướng linh hoạt hơn.

NHNN cho biết, đến ngày 21-12, tín dụng tăng 17,17% so với đầu năm cao hơn mức tăng của cùng kỳ các năm 2011 – 2014. Với diễn biến này, ước cả năm tín dụng có thể đạt 18%. Dòng vốn tín dụng tiếp tục được phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ (cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tăng ước đến tháng 12/2015 tăng 11%, lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng tháng 10/2015 tăng 45,13%...).

Cũng trong năm 2015, dù mặt bằng lãi suất giảm từ 0,2 - 0,5% hỗ trợ tích cực hoạt động sản xuất nhưng đáng mừng huy động vốn vẫn tăng. Đến ngày 21/12/2015, huy động vốn toàn ngành tăng 13,59% so với cuối năm trước, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Thông tin về tình hình nợ xấu, ông Bùi Quốc Dũng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, đến 30/11, khoảng 99,6% nợ xấu của các tổ chức tín dụng ước tính tại thời điểm cuối tháng 9-2012 đã được xử lý và chất lượng tiếp tục được cải thiện. Nợ xấu toàn hệ thống đã được đưa về mức 2,72%, hoàn thành mục tiêu đề ra là 3%.

Bên cạnh những thành công nhất định, tại cuộc họp báo, những khó khăn cũng đã được chính lãnh đạo NHNN liệt kê ra.

Theo Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, hệ thống ngân hàng vẫn chịu áp lực lớn về vốn cho sản xuất kinh doanh do thị trường tài chính chưa phát triển, ngân hàng không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn mà còn phải đáp ứng cả nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế. Như vậy, việc cân đối vốn của ngân hàng thương mại, nhất là vốn trung, dài hạn vẫn khó khăn.

Tuy nhiên, điều mà cộng đồng doanh nghiệp cũng như nhiều người dân là chính sách điều hành tỷ giá năm 2016 sẽ như thế nào khi các áp lực đang đổ dồn. Bên cạnh đó, lạm phát năm 2015 chỉ 1% trong khi mặt bằng lãi suất cho vay không giảm nhiều là bất công với doanh nghiệp. Năm 2016, hướng đi của lãi suất liệu có giảm để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh sản xuất?

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, năm 2016, nhiều khả năng lạm phát sẽ tăng trở lại bởi vì năm 2015, giá dầu giảm gần mức đáy, cho nên giá dầu năm 2016 giảm thêm nữa là khó xảy ra. Nếu giá dầu tăng trở lại, lạm phát nước ta sẽ bị ảnh hưởng. Chưa kể, năm 2016, hàng loạt mặt hàng thiết yếu trong nước như giáo dục, y tế, giá điện… sẽ nằm trong lộ trình điều chỉnh giá.

Riêng với thị trường ngoại hối, do còn chịu tác động rất lớn về mặt tâm lý từ các yếu tố bên ngoài. NHNN kiên quyết đưa ra các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu báo cáo trạng thái ngoại tệ thường xuyên.

NHNN điều hành với mục tiêu nâng cao giá trị tiền đồng, đang hoàn thiện để tiến tới hình thành cách điều hành tỷ giá linh hoạt hơn trong năm 2016, dựa trên cơ sở cân nhắc diễn biến trong nước và quốc tế để giảm tâm lý kỳ vọng vào tỷ giá, giảm bớt tâm lý găm giữ ngoại tệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18% trong năm 2016

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO