Đường sắt tiếp tục dừng tàu tránh lỗ

Vân Hằng 30/03/2020 08:00

Tại thời điểm này, hằng ngày trên nhiều tuyến, tàu chỉ chạy cuối tuần để phòng dịch Covid-19, bà Phùng Thị Lý Hà- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết. Theo đó, việc tạm dừng sẽ giúp đơn vị cắt giảm được chi phí, tránh chạy rỗng và lỗ nặng.

Đường sắt tiếp tục dừng tàu tránh lỗ

Nhiều chuyến tàu dừng bánh vì Covid-19.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội thông tin, để phòng dịch Covid-19, ngành đường sắt tiếp tục tạm dừng và tổ chức lại một số chuyến tàu. Cụ thể, từ hôm nay, ngày 30/3, tạm dừng chạy tất cả các đôi tàu trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần. Các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần chạy hạn chế 2 đôi tàu LP3/LP8 và LP5/LP6. Tàu LP3 xuất phát ga Hà Nội lúc 9h17, đến ga Hải Phòng lúc 12h00. Tàu LP8 xuất phát ga Hải Phòng lúc 15h00, đến ga Hà Nội lúc 17h38. Tàu LP5 xuất phát ga Hà Nội lúc 15h20, đến ga Hải Phòng lúc 18h00. Tàu LP6 xuất phát ga Hải Phòng lúc 9h05, đến ga Hà Nội lúc 11h40.

Được biết, ngoài tuyến Hà Nội - Hải Phòng, hiện ngành đường sắt vẫn duy trì chạy tàu địa phương các tuyến khác vào cuối tuần. Tuyến Hà Nội -Vinh chạy tàu NA1 thứ 6 hàng tuần và NA2 chủ nhật hàng tuần. Tàu NA1 chạy tại Hà Nội lúc 22h45, đến Vinh lúc 5h16; Tàu NA2 chạy tại Vinh lúc 22h05, đến Hà Nội lúc 5h10. Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, 2 mác tàu ĐĐ5/ĐĐ6 chạy Chủ nhật hàng tuần. Tàu ĐĐ5 chạy tại Hà Nội lúc 7h05, đến Đồng Đăng lúc 11h40; Tàu ĐĐ6 chạy tại Đồng Đăng lúc 15h10, đến Hà Nội lúc 19h45. Tuyến Hà Nội - Quán Triều, tàu QT1 chạy thứ Bảy hàng tuần và tàu QT2 chạy Chủ nhật hàng tuần. Tàu QT1 chạy tại Hà Nội lúc 16h20, đến Quán Triều lúc 18h30; Tàu QT2 chạy tại Quán Triều lúc 5h40, đến Hà Nội lúc 7h45. Tuyến Yên Viên - Hạ Long, 2 mác tàu 51501/50502 chạy Chủ nhật hàng tuần. Tàu 51501 chạy tại Yên Viên lúc 4h55, đến Hạ Long lúc 11h45. Tàu 51502 chạy tại Hạ Long lúc 13h45, đến Yên Viên lúc 20h31.

Trước đó, từ ngày 28/3, tạm dừng chạy tàu YB3 tại Hà Nội, tới ngày 29/3, tạm dừng chạy tàu YB4 tại Yên Bái. Như vậy, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai sẽ tạm thời không còn đôi tàu khách nào hoạt động.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cũng đã thông báo, sẽ tạm dừng tàu khách Thống nhất SE1 Hà Nội - Sài Gòn từ ngày 1/4; chiều ngược lại tàu SE2 Sài Gòn - Hà Nội sẽ tạm dừng chạy từ ngày 3/4. Công ty sẽ hoàn trả toàn bộ tiền vé (không thu phí trả vé) đối với hành khách đã mua vé tàu SE1/SE2, LP7/HP2, LP5/LP6, LP3/LP8 những ngày tạm dừng chạy tàu.

Theo bà Phùng Thị Lý Hà- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, lý do dừng các đôi tàu trên là do ảnh hưởng dịch Covid-2019. “Hiện các đội tàu trên rời ga chỉ có vài hành khách, nên đơn vị chỉ chạy vào Chủ nhật hàng tuần. Việc tạm dừng sẽ giúp đơn vị cắt giảm được chi phí, tránh chạy rỗng và lỗ nặng”- bà Hà thông tin.

Bà Hà cũng cho biết, mọi năm khách du lịch chọn đi tàu rất đông, đặc biệt là các tuyến Hà Nội - Huế, Hà Nội - Quảng Bình, Hà Nội - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quy Nhơn... Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng khách đi tàu giảm mạnh. Đối với các đội tàu Thống Nhất trên tuyến đường sắt Bắc - Nam là nguồn thu lớn của Công ty, nhưng so với cùng kỳ, lượng khách giảm khoảng 50%.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-2019, bà Hà cho biết đơn vị đang thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ GTVT, như yêu cầu hành khách đeo khẩu trang khi đi tàu, tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch. “Hành khách đi tàu, nhất là khách nước ngoài thường lựa chọn khoang riêng nên nguy cơ lây nhiễm rất thấp. Vừa qua đã có khách đi tàu nhiễm Covid-19 (di chuyển trên tàu SP3, Hà Nội - Lào Cai) nhưng thời điểm này các nhân viên phục vụ hành khách trên vẫn an toàn- bà Hà cho biết.

Ở phía Nam, theo ông Nguyễn Văn Thành-Trưởng ga Sài Gòn, tới thời điểm này lượng hành khách đi tàu tại Ga Sài Gòn đã giảm nhiều so với trước. Về phương án đối phó với Covid-19, ông Thành cho hay: đơn vị đã có Trung tâm Kiểm dịch quốc tế, tại đây hành khách, tiếp viên đều được đo thân nhiệt trước khi lên tàu, tại ga cũng bố trí nhiều nơi để nước rửa tay để hành khách sử dụng. Đến nay, tại ga Sài Gòn chưa phát hiện các trường hợp khả nghi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường sắt tiếp tục dừng tàu tránh lỗ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO