Nam Định: Doanh nghiệp nước ngoài, Quỹ đầu tư toàn cầu tới tìm kiếm cơ hội đầu tư

Duy Hưng 27/06/2015 17:19

Trưa nay, 27-6, ngay sau buổi Tọa đàm thu hút đầu tư vào KCN Dệt Rạng Đông của tỉnh Nam Định, có 3 nhà đầu tư đến từ Hồng Kông và Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ với chính quyền tỉnh này về việc cam kết đầu tư vào KCN trên…

Nam Định: Doanh nghiệp nước ngoài, Quỹ đầu tư toàn cầu tới tìm kiếm cơ hội đầu tư

Tỉnh Nam Định giới thiệu với các nhà đầu tư nước ngoài về KCN Dệt Rạng Đông

Trước đó, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức buổi Tọa đàm thu hút đầu tư vào KCN Dệt Rạng Đông, với sự tham dự của đại diện các Doanh nghiệp đến từ Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Băng-la-đét, Ấn Độ và một số Quỹ đầu tư toàn cầu…

Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Đoàn Hồng Phong đã giới thiệu về KCN Rạng Đông. Theo đó, KCN được địa phương định hướng phát triển thành chuỗi, dệt nhuộm hoàn tất này nằm bãi bồi ven biển của huyện Nghĩa Hưng (nằm trong Khu kinh tế Ninh Cơ), mới đây đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN của cả nước. Giai đoạn 1, KCN có diện tích rộng 600 ha.

Theo ông Phong, đến thời điểm này, Nam Định đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng, nhất là giao thông, hệ thống điện, năng lực xử lý nước xả thải…; sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư thứ cấp ở lĩnh vực dệt nhuộn từ nước ngoài vào đầu tư. Một trong những vấn đề các nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu là thủ tục, thời gian được cấp phép đầu tư; vấn đề bảo vệ môi trường

Nam Định: Doanh nghiệp nước ngoài, Quỹ đầu tư toàn cầu tới tìm kiếm cơ hội đầu tư - 1

Một số nhà đầu tư đến từ Hồng Công, Trung Quốc ký
biên bản ghi nhớ cam kết đầu tư vào KCN Rạng Đông

Giải đáp những vấn đề các nhà đầu tư quan tâm, ông Đoàn Hồng Phong cam kết, trong thời gian 30 ngày tỉnh sẽ hoàn tất thủ tục cho các nhà đầu tư. “Tỉnh Nam Định hiện mới chỉ sử dụng hết một nửa công suất điện hiện có và với năng lực xử lý, xả thải 300.000 m3 nước thải/ 1 ngày đêm của KCN Rạng Đông, các nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm về hai vấn đề này”, ông Phong trấn an các nhà đầu tư tới từ nước ngoài. Ngoài ra, theo ông Đoàn Hồng Phong, vào ngày 25-6 mới đây, Thủ tướng chính phủ đã đồng ý cho phép 6 tỉnh ven biển phía Bắc, trong đó có Nam Định, phối hợp với các Bộ ngành Trung ương lập dự án đầu tư tuyến đường cao tốc ven biển. Trước đó, Thủ tướng chính phủ cũng đã cho phép tỉnh phối hợp lập dự án đầu tư tuyến đường cao tốc nối Khu kinh tế ven biển của tỉnh (trong đó có KCN Rạng Đông) với Quốc lộ 1. “Đây là thuận lợi rất lớn đối với các nhà đầu tư khi về đầu tư tại Nam Định”, ông Đoàn Hồng Phong khẳng định.

Nhân dịp này, tỉnh Nam Định cũng giới thiệu và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu, đầu tư vào các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao tại 8 KCN khác của địa phương này

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Doanh nghiệp nước ngoài, Quỹ đầu tư toàn cầu tới tìm kiếm cơ hội đầu tư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO