Tây Nguyên: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 7,34%

Tuấn Anh 10/07/2015 11:23

Sáng 10-7, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2015 và đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 16/2004/CT-TTg, ngày 1-5-2004 của Thủ tướng Chính phủ về “Đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động Fulro đang nhen nhóm phục hồi trên một số địa bàn vùng Tây Nguyên”. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì.

Tây Nguyên: Tăng trưởng kinh tế  6 tháng đầu năm đạt 7,34%

Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2015

Hội nghị đánh giá, thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên 6 tháng qua là: Tổng giá trị sản phẩm ước đạt 58.652 tỷ đồng, tăng 7,34% so cùng kỳ năm 2014; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 29.045 tỷ đồng, tổng thu ngân sách đạt 6.617 tỷ đồng. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên vẫn còn nhiều khó khăn, từ đầu năm đến nay, toàn vùng có gần 90 nghìn ha cây trồng bị khô hạn, xảy ra 3.641 vụ vi phạm lâm luật; so cùng kỳ năm 2014, kim ngạch xuất khẩu giảm 27,3%, thu ngân sách giảm 4%; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thấp; sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất cập; nạn chặt phá rừng diễn biến phức tạp; toàn vùng còn 13.368 hộ dân di cư ngoài kế hoạch cần đầu tư ổn định đời sống. Thực hiện Chỉ thị 16/2004/CT-TTg, ngày 1-5-2004 của Thủ tướng Chính phủ về trong những năm qua, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nguyên được giữ vững, nhiều tổ chức Fulro đã được xóa bỏ, cảm hóa hơn 10.700 đối tượng và trên 20.000 người dân ở khắp các buôn làng đã từ bỏ đạo tin lành Đề ga, chăm chỉ làm ăn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

Tây Nguyên: Tăng trưởng kinh tế  6 tháng đầu năm đạt 7,34% - 1

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an,
Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2015, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, nhưng cấp ủy, chính quyền, quân và dân các tỉnh Tây Nguyên đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh biên giới được tăng cường, tạo điều kiện phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Đại tướng chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi; chăm lo bảo vệ và phát triển rừng, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho số bà con di cư ngoài kế hoạch; tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, xóa bỏ các tà đạo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 16/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, tạo điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tây Nguyên: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 7,34%

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO