Vietlott lên tiếng trước nghi vấn giải thưởng giả

Thúy Hằng 23/11/2016 23:37

Trước dư luận có nhiều nghi vấn về việc Công ty Xổ số điện toán Vietlott tung chiêu PR, tạo “mưa giải thưởng” trong một thời gian ngắn nhằm thu hút người chơi, chiều ngày 23/11, Bộ Tài chính họp chuyên đề về quản lý hoạt động xổ số điện toán.

Tại đây, ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó Tổng giám đốc Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) khẳng định, người trúng vé số hàng chục tỷ đồng là có thật 100%, vé số cũng có thật.

Vietlott lên tiếng trước nghi vấn giải thưởng giả

Xổ số điện toán đang “gây bão” trên thị trường xổ số.

3 ngày bán 4 triệu vé, doanh thu 735 tỷ đồng

Công ty Xổ số điện toán Vietlott-công ty 100 % vốn Nhà nước và trực thuộc Bộ Tài chính với 2 sản phẩm đang vận hành. Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, đến hết ngày 20/11, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt 734,4 tỷ đồng.

Trong đó, sản phẩm Mega 6/45 sau 4 tháng vận hành, đạt 730,45 tỷ đồng chiếm 99,5%; sản phẩm Max 4D (triển khai từ 18/11) đạt 3,96 tỷ đồng chiếm 0,5%. Doanh thu bán vé tính theo số phát sinh doanh thu bán vé thực tế theo ngày.

Đối với giải Mega 6/45, công ty đã thực hiện chi 226 tỷ đồng để trả thưởng cho người tham gia. Con số trúng giải đến hiện tại (tính tới chiều 23/11) là 377,4 tỷ đồng, trong đó giá trị 4 giải Jackpot là 284 tỷ đồng.

Riêng vé trúng thưởng 54 tỷ đồng tại ngày 20/11 được phát hành tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì khách hàng hiện chưa liên hệ với công ty để làm thủ tục yêu cầu trả thưởng.

Trước nghi vấn, liên tiếp có khách hàng trúng giải, mỗi lần trao giải khách hàng lại bịt mặt, liệu có hay không Vietlott đang sử dụng chiêu trò đánh bóng tên tuổi?

Ông Nguyễn Thanh Đạm trả lời: Hiện vấn đề công bố danh tính người trúng thưởng còn tranh cãi ở nhiều nước. Không chỉ ở Việt Nam mà ngay tại Mỹ, người chơi cũng được quyền giữ bí mật thông tin.

Chẳng hạn tại Mỹ có 3 người trúng thưởng nhưng chỉ có 2 người công bố, 1 người không. Và tại Việt Nam, việc để người trúng thưởng đeo mặt nạ hay không khi trao thưởng cũng phù hợp thông lệ chung của nhiều nước trên thế giới, tuân thủ theo quy định pháp luật. Vietlott công bố thông tin theo yêu cầu của người chơi.

Để đảm bảo trung thực minh bạch của giải thưởng Vietlott có mời các bên liên quan đến chứng kiến: đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính, Deloitte Việt Nam, Ban lãnh đạo Vietlott, Tập đoàn Berjaya, Công ty Berjaya Gia Thịnh, đại lý phát hành vé trúng thưởng, người trúng thưởng, người thân và một số người chứng kiến khác.

Để chứng minh về việc đã trả thưởng cho các khách hàng trúng thưởng các kỳ quay số mở thưởng số 39, 46 và 51, Vietlott đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh 1 TP HCM phát hành thư xác nhận về việc trả thưởng giải Jackpot của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam Chi nhánh HCM (số tiền trả thưởng sau khi khấu trừ thuế TNCN theo quy định của pháp luật).

Thời gian tới để đảm bảo tăng tính trung thực, công ty đang nghiên cứu mời thêm các đối tượng khác tham gia chứng kiến lễ trao giải.

“Những người trúng thưởng Jackpot vừa qua là thật 100%, vé trúng thưởng, người trúng thưởng là thật. Chúng tôi lưu đầy đủ hồ sơ và bất cứ cơ quan quản lý nào cũng có thể kiểm tra, chẳng hạn như các thân nhân liên quan” – ông Đạm khẳng định.

Chỉ mua vé tại đại lý của Vietlott

Trong thời gian gần đây cũng theo báo chí phản ánh, sổ xố Vietlott vận hành sai quy định, vé bán tràn lan khắp các tỉnh không có thiết bị đầu cuối, gây ra cạnh tranh không công bằng với các công ty xổ số địa phương, giá bán cao hơn quy định. Hiệp hội sổ xố truyền thống Miền Nam cũng đã có văn bản gửi Bộ Tài chính tố cáo những sai phạm này.

Ông Nguyễn Ngọc Dương - Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng Bộ Tài chính cũng khẳng định theo chủ trương của nhà nước, Vietlott đang triển khai thận trọng hoạt động kinh doanh của mình. Đợt một là triển khai hoạt động ở TP HCM, đợt 2 ở các tỉnh miền Tây, đợt 3 là ở miền Trung và tới đây triển khai ra Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ Tài chính yêu cầu Vietlott báo cáo. “Chúng tôi nhận thấy rằng, thấy rằng xổ số điện toán đang hút người dân vì đây là sản phẩm mới lạ và đặc thù, gây háo hức với người dân ở những tỉnh Vietlott chưa triển khai hệ thống hoạt động ở đó.

Dẫn đến thực tế một số người mua vé ở 9 tỉnh Vietlott đã triển khai mang bán lại tại những tỉnh chưa triển khai để hưởng chênh lệch từ 1000-2000 đồng/vé thu lợi lớn.

Đây là hoạt động tự phát, Bộ Tài chính không có chủ trương triển khai hoạt động thế này, chính Vietlott cũng khẳng định không ký với bất kỳ tổ chức cá nhân nào như vậy”.- ông Nguyễn Ngọc Dương nhấn mạnh.

Vẫn theo ông Dương Vietlott đã áp dụng một loạt biện pháp quyết liệt để ngăn chặn và chấn chỉnh các hành vi trên. Cụ thể là có văn bản yêu cầu đại lý làm đúng quy định. Ban hành chế tài xử lý, nếu sai phạm là chấm dứt tư cách đại lý.

Đồng thời Vietlott cũng đưa ra nhiều khuyến cáo quan trọng với người chơi là chỉ mua đúng mệnh giá 10.000 đồng chỉ mua tại đại lý của Vietlott.

Mới triển khai hoạt động xổ số điện toán được 4 tháng nên ông Dương cũng thừa nhận có nhiều khó khăn và thách thức trong quản lý.

Từ việc có người chưa bao giờ chơi sổ xố thì nay chơi xổ số, từ việc có người trước đây chỉ mua vé số truyền thống thì nay còn mua thêm cả vé số điện toán.

Bộ Tài chính sẽ sát sao nắm bắt tình hình để Vietlott tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương phối hợp quản lý giám sát xử lý vi phạm để đảm bảo kinh doanh xổ số tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Hết năm 2016, Bộ Tài chính sẽ có đánh giá và xem xét khả năng mở rộng địa bàn kinh doanh sang các tỉnh thành phố khác để ngăn chặn vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vietlott lên tiếng trước nghi vấn giải thưởng giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO