Xúc tiến đầu tư hiệu quả cho các địa phương vùng Tây Nguyên

Tuấn Anh 09/06/2016 16:43

Hội nghị “Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao Đoàn” năm 2016 được tổ chức tại Đắk Lắk nhằm tạo cơ hội tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với đại diện các Cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam góp phần thúc đẩy xúc tiến hợp tác, đầu tư hiệu quả cho các địa phương vùng Tây Nguyên.

Xúc tiến đầu tư hiệu quả cho các địa phương vùng Tây Nguyên

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 9/6, tại TP Buôn Ma Thuột, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao Đoàn” khu vực Tây Nguyên.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên; Đại sứ/Tổng Lãnh sự, đại diện các Cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và một số doanh nghiệp tiêu biểu vùng Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết: Vùng Tây Nguyên bao gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng của Việt Nam. So với các vùng khác trong cả nước, Tây Nguyên có nhiều khó khăn về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, Tây Nguyên được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng, lợi thế với vị trí địa lý chiến lược (giao điểm của hai khu vực kinh tế trọng điểm: phía Nam và ven biển miền Trung, thông với Nam Lào và Campuchia), tài nguyên thiên nhiên phong phú (khoáng sản, rừng tự nhiên, đất đai…), văn hóa đa dạng và đặc trưng, nhiều cảnh quan du lịch…

Xúc tiến đầu tư hiệu quả cho các địa phương vùng Tây Nguyên - 1

Các đại biểu thảo luận chủ đề tiềm năng liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên.

Hội nghị “Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao Đoàn” năm 2016 được tổ chức tại Đắk Lắk nhằm tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, nhu cầu phát triển của khu vực Tây Nguyên, tạo cơ hội tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với đại diện các Cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam góp phần thúc đẩy xúc tiến hợp tác, đầu tư hiệu quả cho các địa phương vùng Tây Nguyên.

Theo chương trình làm việc, hội nghị sẽ diễn ra 3 phiên thảo luận chính gồm: Tiềm năng liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên và nâng cao sức cạnh tranh của vùng; phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên và nâng cao chuỗi giá trị nông sản; phát triển du lịch bền vững và bảo tồn giá trị văn hóa vùng Tây Nguyên.

Ngoài ra, các đại biểu quốc tế sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, tham quan một số cơ sở kinh tế, văn hóa của hai tỉnh trên.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Êban Y Phu - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá cao ý nghĩa và nội dung thiết thực của Hội nghị và hy vọng rằng qua trao đổi, thảo luận sẽ có những quyết định đầu tư, xúc tiến được đưa ra, những giá trị văn hóa của vùng Tây Nguyên sẽ được phát huy và bảo tồn. Hội nghị là hoạt động thiết thực để cụ thể hóa những nội dung trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020 theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xúc tiến đầu tư hiệu quả cho các địa phương vùng Tây Nguyên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO