Kịp thời cứu tàu cá và ngư dân bị nạn trên biển

Bình Nguyên 12/10/2015 23:36

Sáng 12/10, Đài thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục thông tin trợ giúp tàu cá ĐNa 90435 TS cùng ngư dân bị nạn trên biển.

Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 11/10, Đài TTDH Đà Nẵng nhận được thông tin về việc tàu cá ĐNa 90435 TS đang đánh bắt thủy sản thì tàu bị phá nước, hỏng máy thả trôi tại vị trí có tọa độ 16-15 N 108-33 E. Các ngư dân trên thuyền đang tích cực tát nước khỏi thuyền. Lúc này, thời tiết trên biển xấu. Ngay sau khi nhận thông tin, hệ thống Đài TTDH Việt Nam thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương trợ giúp tàu cá ĐNA 90435 TS và ngư dân.

Cũng vào rạng sáng 12/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) đã cứu kịp thời hai ngư dân của tàu QNg 94967 về đất liền an toàn. Trước đó, lúc 21h49 ngày 11/10, Trung tâm II nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Đức - thuyền trưởng kiêm chủ tàu QNg 94967TS báo trong lúc đang hành nghề tại vị trí có tọa độ 16010 N - 108023 E, do ảnh hưởng của mưa dông mạnh và sóng lớn trên biển nên tàu bị phá nước, nước tràn vào ngập buồng máy không khắc phục được, tàu sắp chìm.Trên tàu có hai thuyền viên, tàu không có áo phao cá nhân hoặc thúng chai, thuyền viên trên tàu hoang mang.

Nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng khẩn trương đi cứu nạn. Tàu SAR 412 rời bến lúc 22h20 ngày 11/10. Đến 23h20 cùng ngày đã cứu được hai thuyền viên; riêng tàu QNg 94967TS đã bị chìm. Tàu SAR 412 hành trình về Đà Nẵng và cập cảng lúc 3h ngày 12-10.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kịp thời cứu tàu cá và ngư dân bị nạn trên biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO