Kịp thời giải cứu 5 em gái bị lừa bán qua biên giới

H.Ninh 10/03/2016 09:48

Tẩn Tả Mẩy khai với BĐBP rằng đã dụ dỗ 5 em gái đang là học sinh lớp 9, đều là dân tộc Dao ở xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu), trong đó có 3 em sinh năm 2001 và 2 em sinh năm 2000 bán sang Trung Quốc.

Áp giải đối tượng Tẩn Tả Mẩy. nguồn: congly.com.vn.

Ngày 9/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trẻ em qua biên giới.

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết khoảng 10h ngày 4/3, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc tổ 9 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, đội tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện 6 công dân đang có hành vi lén lút xuất cảnh trái phép qua biên giới, Đội đã tiến hành truy lùng và bắt giữ, yêu cầu tất cả số công dân trên về Đồn Biên phòng để làm rõ hành vi vượt biên giới trái phép.

Tại Đồn Biên phòng, đối tượng Tẩn Tả Mẩy, dân tộc Dao, 23 tuổi, trú tại xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã khai nhận toàn bộ hành vi dụ dỗ 5 em gái đang là học sinh lớp 9, đều là dân tộc Dao ở xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu), trong đó có 3 em sinh năm 2001 và 2 em sinh năm 2000 bán sang Trung Quốc.

Hiện các nạn nhân đã được đưa về Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán của tỉnh Lào Cai để hỗ trợ tâm lý và chăm sóc y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kịp thời giải cứu 5 em gái bị lừa bán qua biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO