Kon Tum: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Điệp Lốk

Hà Lê 17/11/2021 16:11

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), tối 16/11 làng Điệp Lốk, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt phát biểu tại Ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ kể từ ngày thành lập đến nay, đồng thời nghe ban công tác Mặt trận các khu dân cư báo cáo những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Được biết, làng Điệp Lốk, hiện có 153 hộ/496 khẩu. Năm 2021, diện tích gieo trồng đạt gần 500ha cây trồng các loại (cà phê, cao su, bời lời, bạch đàn…). Làng có 4 mô hình phát triển kinh tế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt biểu dương bà con đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, chung sức xây dựng nông thôn mới, phát triển làm kinh tế gia đình.

Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới,làng Điệp Lốk, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững danh hiệu thôn, làng văn hóa để tiến tới trở thành làng mới, làng tiêu biểu của huyện Sa Thầy, nhất là trong công tác giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nhân dịp này, làng có 5 hộ được trao chứng nhận “Gia đình văn hóa” tiêu biểu 3 năm liền; phát động nhân dân hưởng ứng thi đua góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và ký kết thi đua thực hiện Kết luận 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kon Tum: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Điệp Lốk

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO