Kon Tum: Tạm dừng các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung

Minh Khang 01/06/2021 14:00

Chiều 31/5, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. Trong đó có vận động tạm dừng các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung trong thời gian này.

Các cơ tôn giáo được yêu cầu tạm dừng hoạt động tín ngưỡng, không tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người.

Tại văn bản số 1769/UBND-KGVX, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người theo tín ngưỡng, tôn giáo theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Phân công lực lượng đến từng địa bàn trọng điểm về tín ngưỡng, tôn giáo gặp gỡ chức sắc lãnh đạo từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tuyên truyền, vận động tạm dừng các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo, thông tin về việc này trước cửa cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Tòa Giám mục Kon Tum tạm dừng, không tổ chức, tập trung đông người.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ “Quỹ vắc-xin phòng Covid-19” của Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kon Tum: Tạm dừng các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO