Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng

Thanh Tùng 06/02/2018 16:37

Ngày 6/2, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Mai Đăng Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng do các vi phạm mà ông này gây ra trong thời gian công tác tại Sở Ngoại vụ.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng

Ông Mai Đăng Hiếu.

Theo Thành ủy Đà Nẵng: Ông Mai Đăng Hiếu đã vi phạm quy định, nhiệm vụ của đảng viên trong thời gian làm đại diện TP Đà Nẵng tại Nhật Bản; không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, thiếu chuẩn mực trong quan hệ, giao tiếp; vi phạm pháp luật về đất đai.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Mai Đăng Hiếu làm ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cá nhân ông đến mức phải thi hành kỷ luật.

Tại thời điểm bị thi hành kỷ luật cảnh cáo, ông Mai Đăng Hiếu là đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng 2 của Sở Nội vụ Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 5/2, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng phát thông báo cho biết, đã xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 4 cán bộ lãnh đạo của TP này gồm Ông Trần Huy Đức (Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra TP), bà Trần Thị Kim Oanh (Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy), bà Lê Thị Thu Hạnh (Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ), ông Trần Văn Chung (Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an TP).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Đức Anh Sơn (Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển KT – XH Đà Nẵng), do viết, đăng thông tin trên mạng xã hội (facebook) không đúng sự thật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng và cá nhân ông Trần Đức Anh Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO