Kỷ niệm 80 năm khởi nghĩa Nam Kỳ

Lê Anh 23/11/2020 08:00

Ngày 22/11, tại Hội trường Thành ủy TP HCM, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TP HCM tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia, với chủ đề: “Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam”, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020).

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vào ngày 23/11/1940 là một dấu mốc rất quan trọng để lại dấu ấn không thể phai mờ của nhân dân miền Nam thành đồng Tổ quốc.

Cuộc khởi nghĩa đã chứng minh cho quyết sách đúng đắn của Đảng ta, dẫn dắt nhân dân đi đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, giành lấy độc lập tự do và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần rất quan trọng cho đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Khởi nghĩa Nam Kỳ đã qua 80 năm nhưng những giá trị của sự hy sinh cao cả của cả dân tộc ta vẫn tiếp tục được khẳng định sâu sắc hơn, toàn diện hơn.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nêu 3 vấn đề cơ bản của khởi nghĩa Nam Kỳ sau 80 năm lịch sử, gồm: (1) Cuộc khởi nghĩa khẳng định bước chuyển quan trọng của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, cuộc tập dượt lịch sử tiến tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; (2) Cuộc khởi nghĩa là sự kiện lịch sử toả sáng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam với nhiều bài học kinh nghiệm quý báu; (3) Hào khí khởi nghĩa Nam Kỳ hội tụ và tiếp tục lan toả trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

Ôn lại ý nghĩa và giá trị to lớn của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, các đại biểu tham dự Hội thảo khẳng định, thông qua đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta có thêm ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn mới, vì một Việt Nam ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cùng với Hội thảo, Sở Văn hóa - Thể thao và Ban tổ chức các ngày lễ lớn TPHCM cũng đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Khởi nghĩa Nam Kỳ - Khúc tráng ca sống mãi”, tại Công viên Lam Sơn (Q.1). Tại đường Đồng Khởi (Q.1) cũng diễn ra hoạt động triển lãm trưng bày với chủ đề “Phát huy hào khí khởi nghĩa Nam Kỳ xây dựng đất nước giàu đẹp hơn” và triển lãm ảnh chủ đề “Quê hương Bà Điểm - Hóc Môn cùng các huyện ngoại thành xây dựng nông thôn mới”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm 80 năm khởi nghĩa Nam Kỳ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO