Lâm Đồng: Đại hội Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày lần thứ III

Hà Lê 19/08/2022 17:00

Ngày 18-19/8, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù tỉnh Lâm Đồng đã khắc phục nhiều khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, hoạt động góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội của địa phương.

Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống cách mạng, truyền lòng yêu nước cho thế hệ trẻ được Hội đặc biệt chú trọng.

100% gia đình hội viên đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền; nhiều hội viên tích cực tham gia đóng góp làm đường bê tông giao thông nông thôn từ 2 đến 6 triệu đồng/hộ.

Nhiều Hội viên tích cực tham gia đóng góp các khoản Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Phòng, chống lụt bão miền Trung, hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh Covid-19 và tham gia bảo vệ an ninh trật tự địa phương với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận và biểu dương những những thành tích mà Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt thù đày tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động, củng cố tổ chức Hội.

Đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt thù đày tỉnh Lâm Đồng, cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến với từng hội viên và Nhân dân.

Đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước, vận động hội viên, gia đình, con, cháu tích cực hưởng ứng, tham gia và đi đầu trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Quan tâm củng cố tổ chức hội phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời hỗ trợ giải quyết chế độ chính sách cho hội viên, quan tâm thăm hỏi, vận động hỗ trợ hội viên gặp khó khăn, đau ốm.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành cần tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, gồm 17 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Bà Trần Thị Thảo được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong hoạt động, củng cố tổ chức Hội; Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen cho 4 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xây dựng tổ chức, hoạt động Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lâm Đồng: Đại hội Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày lần thứ III

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO