Lâm Đồng: Năm 2022 người dân cung cấp 411 tin báo, giúp Công an làm rõ 206 vụ hình sự

Thanh Nga 03/01/2023 21:45

Ngày 3/1/2023, UBND thành phố Đà Lạt tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm” 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

..
Lãnh đạo TP Đà Lạt trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Dự Hội nghị có ông Đặng Quang Tú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt; Thượng tá Lê Thị Hồng Minh, Trưởng Phòng xây dựng phong trào Công an tỉnh Lâm Đồng. Ông Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt và Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP Đà Lạt chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, năm 2022, TP Đà Lạt đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”. Qua triển khai các biện pháp tuyên truyền, quần chúng đã cung cấp 411 tin báo, giúp cơ quan Công an làm rõ 206 vụ phạm pháp hình sự.

..
24 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Lực lượng nòng cốt là Công an TP Đà Lạt và Công an các phường, xã cũng đã phát hiện xử lý 168 vụ phạm tội về hình sự, giảm 10 vụ so với năm 2021, tội phạm về kinh tế đã phát hiện và khởi tố 9 vụ, 9 bị can; phát hiện và bắt 107 vụ, với 212 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy. Công tác tuần tra đảm bảo an toàn giao thông, quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường. Trong năm 2022, trên địa bàn xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 34 người bị thương. Giảm 2 vụ so với năm 2021, tăng 4 người chết, giảm 1 người bị thương. Người dân đã giao nộp 1 súng quân dụng, 1 súng hơi với 16 viên đạn, 1 bình xịt hợi cay, 1 súng cồn, 22 vũ khí thô sơ các loại...

..
Tại Hội nghị, có 70 tập thể và 68 cá nhân được Chủ tịch UBND TP Đà Lạt tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Với những thành tích nêu trên, năm 2022, thành phố Đà Lạt có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Năm 2023, thành phố Đà Lạt tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự, kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm; Chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện tại cơ sở, đảm bảo tình hình, không để hình thành “Điểm nóng” về an ninh trật tự; Đẩy mạnh xây dựng mới những mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” trong nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lâm Đồng: Năm 2022 người dân cung cấp 411 tin báo, giúp Công an làm rõ 206 vụ hình sự

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO