Lần đầu tiên IMF có hai lãnh đạo cao nhất là phụ nữ

H.A. 04/12/2021 13:31

Ngày 3/12, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thông báo, nhà kinh tế trưởng cấp cao của IMF, bà Gita Gopinath sẽ đảm nhận cương vị Phó Tổng giám đốc điều hành thứ nhất (FDMD), trở thành quan chức số 2 của quỹ này từ tháng 1/2022. Như vậy, đây là lần đầu tiên IMF có hai lãnh đạo cao nhất là phụ nữ.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết, bà Gopinath là "người phù hợp vào đúng thời điểm" để đảm nhận vai trò lãnh đạo cấp cao của IMF. Bà Georgieva khẳng định, với những kỹ năng và nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại IMF, chuyên gia kinh tế trưởng Gopinath là người duy nhất đủ tiêu chuẩn.

Sinh ra ở Ấn Độ, đồng thời là công dân Mỹ, nhà kinh tế học Gopinath được bổ nhiệm làm nhà kinh tế trưởng của IMF từ tháng 10/2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lần đầu tiên IMF có hai lãnh đạo cao nhất là phụ nữ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO