Lần đầu tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến 'Giao dịch dân sự về bất động sản'

THÀNH LUÂN 21/07/2021 11:49

Ngày 21/7, Trường ĐH Luật TP HCM tổ chức Hội thảo khoa học online với chủ đề “Giao dịch dân sự về bất động sản” thể hiện sự thích nghi với tình hình giãn cách xã hội tại TP HCM trong giai đoạn đợt bùng phát dịch Covid-19 tại khu vực phía Nam đang diễn biến phức tạp.

Hội thảo lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn trực tuyến, đánh dấu sự đổi mới kịp thời và thích hợp để ứng phó với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại TP HCM và cả nước.

PGS.TS Đỗ Văn Đại, Trưởng khoa Luật Dân sự Trường Đại học Luật TP HCM chia sẻ tại Hội thảo khoa học trực tuyến.
PGS.TS Đỗ Văn Đại, Trưởng khoa Luật Dân sự Trường Đại học Luật TP HCM chia sẻ tại Hội thảo khoa học trực tuyến.

Theo Ban Tổ chức, nhờ tổ chức trực tuyến, số lượng người tham gia được ghi nhận đạt con số kỷ lục, lên đến gần 1000 người, qua cả hình thức Zoom và Livestream Facebook, thể hiện sự quan tâm rất lớn của xã hội đối với chủ đề “Giao dịch dân sự về bất động sản”.

Tại Hội thảo khoa học, PGS.TS Đỗ Văn Đại, Trưởng khoa Luật Dân sự Trường Đại học Luật TP HCM cho biết, hiện nay giao dịch dân sự về bất động sản là mảng pháp lý rộng và phức tạp, dễ dàng phát sinh tranh chấp.

Giao diện đại biểu tham gia Hội thảo khoa học theo hình thức trực tuyến.
Giao diện đại biểu tham gia Hội thảo khoa học theo hình thức trực tuyến.

Hội thảo cũng thu hút sự tham gia của các diễn giả là luật gia, luật sư và nhà nghiên cứu về các vấn đề như: Điều kiện tham gia giao dịch dân sự của bất động sản; Hình thức của giao dịch bất động sản; Thủ tục công chứng, chứng thực giao dịch về bất động sản; Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Hợp đồng thuê nhà ở và quyền sử dụng đất… Đặc biệt, một số quy định chưa rõ của pháp luật và đề xuất hướng giải quyết khách quan trên cơ sở thành lập án lệ cũng được nhiều đại biểu tham gia góp ý sôi nổi.

Tại Hội thảo, PGSTS.Trần Hoàng Hải, Quyền Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP HCM nhận định, việc nhìn nhận dưới nhiều khía cạnh các giao dịch dân sự trong lĩnh vực bất động sản, sẽ giúp chuẩn hóa về các giao kết hợp đồng giao dịch bất động sản; cũng như về các vấn đề công chứng, chứng thực cho các giao dịch. Từ đó, đặt ra các xu hướng cũng như giúp các cơ quan soạn thảo luật sửa đổi, làm rõ một số quy định trong lĩnh vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lần đầu tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến 'Giao dịch dân sự về bất động sản'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO