Lần đầu Trung Quốc có số ca nhiễm mới Covid-19 thấp hơn số người khỏi bệnh

Theo Dân Trí 19/02/2020 21:48

Ngày 18/2 là ngày đầu tiên kể từ khi dịch viêm phổi cấp gây ra bởi virus corona chủng mới bùng phát, Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 thấp hơn số người được chữa khỏi.

Lần đầu Trung Quốc có số ca nhiễm mới Covid-19 thấp hơn số người khỏi bệnh

Một bệnh nhân xuất viện hôm 18/2 ở một bệnh viện tại Hải Nam (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, số ca bệnh bình phục trong ngày 18/2 là 1.824 người, trong khi số ca xác nhận nhiễm mới mầm bệnh có nguồn gốc từ Vũ Hán, Hồ Bắc là 1.749.

Như vậy, theo Tân Hoa Xã, đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát, số người được chữa khỏi bệnh trong một ngày đã vượt qua số người bị xác nhận nhiễm mầm bệnh.

Tổng cộng, 14.376 bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới đã được chữa khỏi và xuất viện tính tới hết ngày 18/2, theo Tân Hoa Xã.

Trong khi đó, tại Hồ Bắc, ngày 18/2 ghi nhận số ca nhiễm mới 1.693, nâng tổng số ca nhiễm mầm bệnh ở tỉnh tâm dịch này lên 61.682. Số ca nhiễm mới trong ngày hôm qua ở Hồ Bắc thấp nhất kể từ ngày 11/2 và là ngày thứ hai liên tiếp dưới ngưỡng 2.000 ca.

Tính trên toàn Trung Quốc đại lục, số người chết vì Covid-19 hiện là 2.009 người, trong khi 74.186 đã bị xác nhận mang virus corona chủng mới.

Theo một nghiên cứu công bố hôm qua của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, hầu hết những người nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc chỉ có các triệu chứng nhẹ và những người dễ nhiễm bệnh nhất là người già và những người có sẵn bệnh lý.

Khoảng 80,9% số ca nhiễm virus Covid-19 được xếp vào loại nhẹ, 13,8% là nghiêm trọng và chỉ 4,7% là nguy kịch.

Kết quả trên cũng trùng khớp với tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17/2 rằng, phần lớn bệnh nhân nhiễm virus Covid-19 đều là những ca bệnh nhẹ.

Tỷ lệ tử vong cao nhất do virus Covid-19 rơi vào nhóm trên 80 tuổi (14,8%).

Trước đó, ngày 17/2, Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất kể từ tháng 1 và số ca tử vong vì Covid-19 thấp nhất một tuần. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, số ca nhiễm mới đã giảm, nhưng vẫn cần thận trọng. Ông Tedros nhiều lần cảnh báo, dịch Covid-19 có thể diễn biến theo bất cứ hướng nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lần đầu Trung Quốc có số ca nhiễm mới Covid-19 thấp hơn số người khỏi bệnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO