Lạng Sơn: Bắt nhóm đối tượng nhận tiền 'giúp' phương tiện xuất khẩu vượt tuyến

Ngọc Anh 14/01/2022 21:57

Nhóm đối tượng có hành vi đưa và nhận hối lộ nhằm điều tiết, sắp xếp phương tiện được xuất khẩu vượt tuyến không theo thứ tự quy định, từ đó thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Ảnh minh họa: Hữu Chánh.

Nhóm đối tượng gồm Đinh Văn Thìn (43 tuổi, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Nông Tuấn Anh (30 tuổi), Lâm Văn Hưởng (39 tuổi) đều là cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn).

Lợi dụng tình trạng xe xuất khẩu hàng hóa ùn ứ ở bãi trung chuyển chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), các đối tượng đã thông đồng tìm những xe được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa nhưng do hàng bị hỏng hoặc quay đầu, đổi đầu container để đưa những xe mới thay vào vị trí xe cũ.

Mức giá để dàn xếp phương tiện là từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/xe, tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính lên tới hơn 500 triệu đồng.

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối các đối tượng trên về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lạng Sơn: Bắt nhóm đối tượng nhận tiền 'giúp' phương tiện xuất khẩu vượt tuyến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO