Lạng Sơn: Ghi nhận số ca mắc Covid-19 lớn nhất từ trước đến nay

Quang Sơn 24/05/2021 15:21

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, từ 15h ngày 23/5 đến 10h30 ngày 24/5, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận thêm 9 người mắc Covid-19.

Cơ quan y tế Lạng Sơn lấy mẫu xét nghiệm.

Chiều 24/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn cho biết tính từ 15h ngày 22/5 đến trưa nay, Lạng Sơn đã ghi nhận thêm 9 người mắc Covid-19, đây là số lượng ca mắc Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay được ghi nhận trên địa bàn tỉnh trong khoảng thời gian chưa đầy 24 giờ.

Các trường hợp mới này bao gồm 8 người có hộ khẩu thường trú tại huyện Hữu Lũng (nơi được coi là ổ dịch lớn nhất tỉnh Lạng Sơn đến nay) và 1 người có hộ khẩu thường trú tại huyện Chi Lăng.

8 trường hợp tại huyện Hữu Lũng bao gồm: 4 người ở xã Hòa Thắng là N.T.P. (35 tuổi); M.T.T. (41 tuổi); L.T.B. (42 tuổi); P.T.C. (36 tuổi); 2 người ở xã Minh Hòa là Đ.T.L. (58 tuổi), L.V.M. (52 tuổi); 1 người ở thị trấn Hữu Lũng T.T.H. (38 tuổi); 1 người ở xã Yên Bình là L.L.H. (22 tuổi).

Trường hợp tại huyện Chi Lăng là L.T.L. (35 tuổi) có hộ khẩu thường trú tại làng Thành, thị trấn Đồng Mỏ.

Đáng chú ý cả 9 người này có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại Bắc Giang, đều là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Quang Châu.

Số lượng ca mắc tại tỉnh Lạng Sơn liên tục tăng thêm khiến cho các trường hợp F1, F2 tăng nhanh. Hiện tại các đơn vị chức năng đang khẩn trương điều tra, truy vết các đối tượng liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lạng Sơn: Ghi nhận số ca mắc Covid-19 lớn nhất từ trước đến nay

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO