Lạng Sơn: Hang Phja Thạng được xếp hạng di tích quốc gia

Nguyễn Quý 23/03/2023 18:08

Di tích khảo cổ hang Phja Thạng (xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) vừa được xếp hạng di tích quốc gia.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 700/QD-BVHTTDL ngày 20/3/2023 về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích khảo cổ hang Phja Thạng (xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).

Hang Phja Thạng là một hang đá tự nhiên sâu 25m, nằm ở lưng chừng núi Phja Thạng thuộc xã Tân Đoàn (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Huyện Văn Quan.

Hang Phja Thạng là một hang đá tự nhiên sâu 25m, nằm ở lưng chừng núi Phja Thạng thuộc xã Tân Đoàn, cách UBND xã Tân Đoàn khoảng 400m về phía Tây. Hang Phja Thạng (hang Ba Xã) được các nhà khoa học đánh giá là di tích quan trọng, lưu giữ nhiều di vật khảo cổ học quý hiếm, thuộc nền văn hóa Mai Pha (nền văn hóa mang đậm giá trị văn hóa – nghệ thuật đặc sắc có niên đại khoảng 4.000 năm).

Di tích khảo cổ hang Phja Thạng được xếp hạng di tích cấp tỉnh vào năm 2002, theo Quyết định số 41/2002/QĐ-UB ngày 2/10/2002 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Đến năm 2022, di tích này được Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích khảo cổ cấp quốc gia theo Công văn số 1086/DSVH-DT ngày 28/10/2022.

Việc hang Phja Thạng được xếp hạng di tích quốc gia đã khẳng định giá trị lịch sử quý giá của di tích này đối với Lạng Sơn nói riêng và nền khảo cổ Việt Nam nói chung.

Đồng thời cũng là động lực thời gian tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan tiếp tục gìn giữ và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lạng Sơn: Hang Phja Thạng được xếp hạng di tích quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO