Lạng Sơn: Khởi tố vụ án đưa người nhập cảnh trái phép vào VIệt Nam

Đông Bắc 20/03/2023 06:12

Ngày 19/3, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, hồi 22h45 ngày 17/3, tại chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực biên giới thuộc thôn Bản Rằn (xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) và Đồn Biên phòng Ba Sơn tiến hành kiểm tra 2 người đàn ông đi trên xe mô tô không có BKS, di chuyển theo hướng từ trung tâm xã Cao Lâu ra thị trấn Cao Lộc.

Các đối tượng phạm tội tổ chức đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Qua kiểm tra, người đàn ông điều khiển xe mô tô khai nhận tên Tô Văn Trúc (39 tuổi, trú ở thôn Pò Mã, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc). Còn người đàn ông đi cùng Trúc là người Trung Quốc (không rõ tên tuổi, địa chỉ) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, được Trúc nhận “chở thuê” từ thôn Pò Mã ra đến xã Hợp Thành (huyện Cao Lộc) với số tiền công là 4 triệu đồng.

Đấu tranh điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm các đối tượng Hứa Văn Duy (28 tuổi), Tô Văn Nhã (26 tuổi), Tô Văn Thụ (33 tuổi) và Hứa Văn Thức (32 tuổi, đều trú tại thôn Pò Mã, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) cùng 5 người Trung Quốc đang được các đối tượng đưa sâu vào nội địa Việt Nam. Các đối tượng người Trung Quốc khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để làm thuê.

Cả 5 đối tượng Tô Văn Trúc, Hứa Văn Duy, Tô Văn Nhã, Tô Văn Thụ và Hứa Văn Thức đã phạm tội tổ chức đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lạng Sơn: Khởi tố vụ án đưa người nhập cảnh trái phép vào VIệt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO