Lạng Sơn thúc đẩy kí kết thỏa thuận tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma – Ái Điểm

Quang Sơn 21/08/2021 17:32

Để thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, phát huy tối đa công năng của cửa khẩu song phương, UBND Tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành văn bản thúc đẩy ký kết thỏa thuận xác nhận thời gian mở cửa làm việc hằng ngày tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm.

Khu kinh tế cửa khẩu Chi Ma.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho các sở, ngành liên quan duy trì thường xuyên cơ chế hợp tác quản lý cửa khẩu với Văn phòng cửa khẩu Quảng Tây, Trung Quốc để trao đổi thông tin, thống nhất nội dung hợp tác quản lý cửa khẩu, đồng thời tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Tích cực đề nghị Văn phòng cửa khẩu Quảng Tây báo cáo cấp có thẩm quyền sớm thúc đẩy ký kết thỏa thuận cấp tỉnh - khu xác nhận thời gian mở cửa làm việc hằng ngày tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm.

Kiến nghị Chính phủ hai nước phê chuẩn bổ sung cặp cửa khẩu này vào danh sách các cặp cửa khẩu đã mở và "Phụ lục vị trí, loại hình, thời gian mở, thời gian làm việc của cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc” trong Hiệp định về Cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Trong trường hợp chưa thể ký kết thỏa thuận, đề nghị hai bên cùng thống nhất kiến nghị đưa nội dung xác nhận thời gian mở cửa làm việc hằng ngày tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm trao đổi thống nhất tại phiên họp gần nhất của Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Bên cạnh đó duy trì thường xuyên cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp điều tiết quản lý cửa khẩu với Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh và các lực lượng chức năng ở cửa khẩu Ái Điểm, áp dụng các giải pháp hợp tác quản lý cửa khẩu phù hợp, vừa bảo đảm duy trì hoạt động thông quan hàng hóa, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì trật tự thương mại biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lạng Sơn thúc đẩy kí kết thỏa thuận tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma – Ái Điểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO