Lạng Sơn: Tiếp nhận và trao trả 43 công dân nhập cảnh trái phép

Quang Sơn 26/05/2021 12:22

Lực lượng chức năng Việt Nam và Trung Quốc vừa tiến hành bàn giao 6 công dân Trung Quốc và tiếp nhận 37 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp y tế trước khi trao trả và tiếp nhận công dân. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 15/5, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Phòng An ninh Đối ngoại và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức phối hợp bắt giữ 6 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn biên giới.

Sau khi điều tra và thực hiện cách ly tập trung, chiều 25/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bàn giao 6 công dân nhập cảnh trái phép này cho Công an Trung Quốc.

Đồng thời, 37 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc cũng được lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả. Những công dân này gồm 19 nữ và 18 nam, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Bắc Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Thanh Hóa, Đồng Nai, Kon Tum, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Kiên Giang, Lạng Sơn và Cà Mau.

Sau khi tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức tuyên truyền các quy định về xuất nhập cảnh; lập biên bản và đưa đi cách ly phòng dịch Covid-19 tại Tiểu đoàn Bộ Binh 1, sau hoàn thành cách ly sẽ thông báo về địa phương để quản lý, theo dõi công dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lạng Sơn: Tiếp nhận và trao trả 43 công dân nhập cảnh trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO