Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không có ai, lĩnh vực nào được coi là 'bất khả xâm phạm'

Lê Anh 21/09/2018 06:00

Ngày 20/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM và Thanh tra TP đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 5.415 tổ chức đảng và 4.771 đảng viên, giám sát 3.821 tổ chức đảng và 4.268 đảng viên. Hai cơ quan cũng thống nhất phương án xử lý đối với 39 vụ việc do Thanh tra TP chủ trì giải quyết.

Qua kiểm tra, TP HCM đã yêu cầu 1.366 tổ chức đảng và 865 đảng viên chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, qua kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP đã xem xét, thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 9 đảng viên, phê bình nghiêm khắc đối với 4 tổ chức đảng và 1 đảng viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra và có kết luận 515 tổ chức đảng và 873 đảng viên có vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 179 đảng viên.

Đến nay, hai cơ quan đã thực hiện thi hành kỷ luật 125 đảng viên. Đảng bộ TP cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 18 tổ chức đảng và 1.330 đảng viên (tăng 386 đảng viên).

Chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nhìn chung, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, làm rõ và kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân sai phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Các cơ quan kiểm tra của thành phố cũng quyết liệt, nghiêm khắc trong kỷ luật cả cán bộ đương chức và người đã nghỉ hưu, làm nghiêm từ trên xuống dưới, không có ai, lĩnh vực nào được coi là “vùng cấm”, là “bất khả xâm phạm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không có ai, lĩnh vực nào được coi là 'bất khả xâm phạm'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO