Lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm chúc mừng các giáo xứ, chức sắc năm 2022

Xuân Hiếu 21/12/2022 16:23

Nhân dịp lễ Giáng sinh 2022, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Huy Điệp, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chánh xứ Giáo xứ Tuy Hòa và bà con giáo dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Huy Điệp, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chánh xứ Giáo xứ Tuy Hòa và bà con giáo dân.

Nhân dịp lễ Giáng sinh 2022, ngày 21/12, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên, đã đến thăm, chúc mừng Linh mục Nguyễn Huy Điệp, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Yên, Chánh xứ Giáo xứ Tuy Hòa; Linh mục Trương Minh Thái, Chánh xứ Giáo xứ Mằng Lăng và Cô nhi viện Mằng Lăng; Mục sư Trần Quốc Việt, Trưởng Ban đại diện Hội Thánh Tin Lành Phú Yên; Mục sư Võ Ngọc Sơn, thành viên Ban đại diện Hội Thánh Tin Lành Phú Yên.

Cùng đi có; ông Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên; ông Đào mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn; Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Ngọc Hoa; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TX Đông Hòa và huyện Tuy An.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chúc các linh mục chánh xứ, mục sư, chức sắc, bà con giáo dân trong tỉnh Phú Yên đón một mùa giáng sinh an lành, năm mới 2023 dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, các linh mục chánh xứ, mục sư, chức sắc, tín đồ, bà con giáo dân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, giữ vững khối Đại đoàn kết toàn dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đến thăm, chúc mừng giáng sinh và tặng quà cho Cô nhi viện Mằng Lăng.

Thay mặt các chức sắc, chức việc, tín hữu Công giáo, Linh mục Nguyễn Huy Điệp, Linh mục Trương Minh Thái, Mục sư Trần Quốc Việt, Mục sư Võ Ngọc Sơn gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên, chính quyền địa phương trong thời gian qua đã quan tâm lắng nghe, giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng, tạo mọi điều kiện để bà con giáo dân, các giáo họ, nhà thờ sinh hoạt tôn giáo phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Yên, các giáo xứ và bà con giáo dân xin hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương tỉnh Phú Yên ngày càng giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm chúc mừng các giáo xứ, chức sắc năm 2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO