Lãnh đạo TP Đà Nẵng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Thanh Tùng 06/11/2022 15:00

Ngày 6/11, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng đã dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại các khu dân cư (KDC) trên địa bàn TP nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu tại Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư Hòa Mỹ 6, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống; tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư Hòa Mỹ 6 Huỳnh Ngọc Chính cho biết trong năm 2022 cả 3 tổ dân phố thuộc khu dân cư đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Minh khen thưởng. Ảnh: Thanh Tùng.

Kết quả Ngày hội sẽ đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội từ mỗi thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân cư

Ông Lương Nguyễn Minh Triết hoan nghênh, biểu dương những kết quả của Khu dân cư Hòa Mỹ 6 đạt được trong năm 2022, như người dân đã tích cực tham gia đóng góp các quỹ pháp lệnh, quỹ vận động; triển khai hiệu quả các mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư nói không với túi ni lông và rác thải nhựa dùng một lần”, “Câu lạc bộ Quỹ Vì người nghèo 5 triệu”, “Camera an ninh”, “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (trái), trao quà cho các hộ dân Khu dân cư Hòa Mỹ 6 tại Ngày hội Đại Đoàn Kết toàn dân tộc 2022. Ảnh: Thanh Tùng.

Đặc biệt, trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19; bà con nhân dân Khu dân cư Hòa Mỹ 6 luôn chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; đồng thuận, đoàn kết ủng hộ các chủ trương của TP; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Các cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của chính quyền và Mặt trận tại Ngày hội. Ảnh: Thanh Tùng.

Trong đợt mưa bão gần đây, mặc dù có một số khu vực, tuyến đường bị ngập, nhưng nhờ sự chủ động đề ra các biện pháp ứng phó nên Khu dân cư Hòa Mỹ 6 không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản của người dân không lớn.

Đại biểu dự Ngày hội. Ảnh: Thanh Tùng.

Ông Huỳnh Ngọc Chính, Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu dân cư Hòa Mỹ 6 cho biết, Hòa Mỹ 6 hiện có 3 tổ dân phố gồm 420 hộ/1.630 nhân khẩu. Trong năm 2022, cả 3 tổ dân phố ở Khu dân cư Hòa Mỹ 6 đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Minh khen thưởng trong thực hiện các mô hình Câu lạc bộ 5 triệu – Quỹ Vì người nghèo; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Người cao tuổi; Quỹ Phòng chống thiên tai… với tổng số tiền trên 154 triệu đồng.

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, trong ngày 6/11, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Ngô Xuân Thắng; Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh; đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa phường Hòa Xuân, Mân Thái, Hòa Hải, Phước Ninh, Hòa Khê.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lãnh đạo TP Đà Nẵng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO