Lãnh đạo TP HCM chỉ đạo khắc phục vụ cháy chung cư Carina

Theo VGP 23/03/2018 14:58

Lãnh đạo TP HCM yêu cầu Cảnh sát PCCC, Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời đề nghị Quận 8 phối hợp với tổ chức đoàn thể khẩn trương tổ chức công tác khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo TP HCM chỉ đạo khắc phục vụ cháy chung cư Carina

Lãnh đạo TP HCM chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy. Ảnh: SGGP.

Lúc 9h sáng nay 23/3, Cảnh sát PCCC Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) phối hợp với UBND Quận 8 tổ chức họp báo, thông tin về kết quả chữa cháy, cứu nạn cũng như nguyên nhân gây cháy ban đầu của vụ việc.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành cùng tham dự chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy.

SGGP đưa tin báo cáo nhanh với lãnh đạo Thành phố, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát PCCC TP HCM cho rằng, nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng làm 13 người chết, 28 người bị thương, có nguyên nhân chủ quan từ con người.

“Trong quá trình chữa cháy, lực lượng cảnh sát chúng tôi phát hiện cửa ngăn lửa và khí độc ở dưới chung cư bị hở do ai đó kê đá. Do cửa bị hở nên lượng khói, khí độc từ đám cháy tràn vào lối thoát hiểm dày đặc và lan lên các tầng trên cao của chung cư dẫn đến nhiều nạn nhân bị ngạt khói dẫn đến bị thương và tử vong", Thượng tá Hưởng cho hay.

Về công tác khắc phục hậu quả, ông Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy Quận 8 cho biết tạm thời các hộ dân ở chung cư Carina Plaza được bố trí ngụ tạm ở khu thương mại dưới chung cư. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm xong, sẽ cho người dân vào ở. Hiện nay, cơ quan chức năng Quận 8 đang tập trung xác định thân nhân của nạn nhân tử vong để phối hợp lo hậu sự.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Cảnh sát PCCC TP HCM, Công an TP HCM phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan. Trên cơ sở các thiếu sót, tồn tại phát hiện sẽ làm bài học rút kinh nghiệm cho công tác PCCC đối với các chung cư trên địa bàn.

Về thông tin “chuông báo cháy ở chung cư không hoạt động”, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Cảnh sát PCCC TP làm rõ, đồng thời yêu cầu rà soát lại quy trình xử lý sự cố cháy nổ ở chung cư này.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng yêu cầu Cảnh sát PCCC sau vụ việc này phải báo cáo về thực trạng phòng cháy, chữa cháy tại công trình chung cư, trước mắt là báo cáo hiện trạng phòng cháy, chữa cháy của chung cư Carina Plaza trước ngày 26/3.

Từ đó, lãnh đạo Thành ủy và UBND có chỉ đạo kịp thời. Công an thành phố khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cũng tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Quận 8 phối hợp với tổ chức đoàn thể Thành phố khẩn trương tổ chức công tác khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn thành Phong cũng đặt vấn đề qua vụ việc này, Cảnh sát PCCC Thành phố phải tính toán, nghiên cứu các giải pháp về công tác thoát nạn cho người dân trong các đám cháy trên các tòa nhà cao tầng.

Có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, công tác chỉ đạo chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được thực hiện từ rất sớm, ngay khi lực lượng chữa cháy được báo về vụ cháy. Vì vậy, công việc quan trọng nhất hiện nay là cứu chữa người bị thương và thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị tử vong.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết, trước mắt Thành phố hỗ trợ 15 triệu/người chết, 5 triệu đồng/người bị thương.

Lãnh đạo TP HCM chỉ đạo khắc phục vụ cháy chung cư Carina - 1

Bí thư Thành ủy TPHCM đến hiện trường. Ảnh: SGGP.

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại chung cư cao cấp Carina Plaza, ở số 1648 Võ Văn Kiệt, Quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh), lãnh đạo Cảnh sát PCCC Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Cập nhật đến 8h ngày 23/3, số người chết trong vụ cháy là 13 người, 28 người bị thương.

TTXVN dẫn lời Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin trên. Ông Hưởng cũng cho biết, các nạn nhân tử vong chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân bị ngạt khói.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn lúc hơn 2h ngày 23/3. Theo thống kê sơ bộ, số tài sản thiệt hại ban đầu được xác định là 5 tô tô và hơn 150 xe máy cháy hoàn toàn.

Lực lượng PCCC cũng cho biết, theo phản ánh của người dân, khi cháy, hệ thống chuông báo cháy không hoạt động.

Trong sáng 23/3, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: UBND Thành phố đã cử ngay hai nhóm công tác xuống hiện trường để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả cũng như hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Người dân tạm thời được bố trí nghỉ ngơi tại khu nhà nghỉ ở khu B của chung cư.

Lãnh đạo UBND Thành phố yêu cầu lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, không để người dân đi vào khu vực xảy cháy (block B), đề phòng khả năng các mảng bê tông sập bất cứ lúc nào và bảo vệ tài sản cho người dân.

Đại diện chủ đầu tư chung cư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Thanh cũng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ cháy nghiêm trọng này.

Lãnh đạo TP HCM chỉ đạo khắc phục vụ cháy chung cư Carina - 2

Lực lượng PCCC đã sớm dập tắt được đám cháy sau khi có mặt tại hiện trường (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Như tin đã đưa, khoảng 1h30 sáng ngày 23/3, một đám cháy kèm tiếng nổ lớn phát ra từ tầng hầm giữ ô tô, xe máy nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza ở số 1648 Võ Văn Kiệt, Quận 8, TP HCM.

Khói lửa ngùn ngụt bốc lên từ tầng hầm khiến hàng trăm người trên các tầng cao không thể thoát xuống. Những người dân chưa thoát thân được đã tìm cách chạy lên phía trên cao. Họ liên tục vẫy khăn, quần áo, rọi đèn pin... kêu cứu. Một số người đã phải nhảy từ trên cao xuống.

Lực lượng chức năng đã huy động 34 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 200 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Đến gần 4h sáng, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP HCM, tính đến 6h ngày 23/3, đã xác định có 13 người chết, 14 người bị thương trong vụ cháy chung cư này.

Carina Plaza là một chung cư cao cấp, đã được đưa vào sử dụng khoảng 6 năm nay, gồm 3 khu nhà cao từ 15 đến 21 tầng với 736 căn hộ đã đi vào sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lãnh đạo TP HCM chỉ đạo khắc phục vụ cháy chung cư Carina

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO