Lào Cai: 'Siêu lừa' Huyền Trang lĩnh chung thân

Bảo Chi 27/06/2022 19:47

Ngày 27/6, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Ngô Huyền Trang (30 tuổi, trú tại tổ 2, phường Kim Tân, TP Lào Cai) mức án chung thân với tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo đó, ngày 27/6, Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bổ sung bị cáo Ngô Huyền Trang 3 năm, 6 tháng tù, với tội danh “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Quang cảnh phiên tòa xét xử siêu lừa Ngô Huyền Trang vào ngày 27/6.
Quang cảnh phiên tòa xét xử siêu lừa Ngô Huyền Trang vào ngày 27/6.

Trước đó, tháng 7/2020, Ngô Huyền Trang bị kết án tù chung thân về tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Cho rằng Ngô Huyền Trang phải chịu thêm tội danh “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và chồng của bị cáo là Đặng Minh Dương (31 tuổi, trú tại tổ 2, phường Kim Tân, TP Lào Cai) là người trực tiếp tham gia, giúp đỡ Ngô Huyền Trang, cần điều tra, truy tố, xét xử tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” nên các bị hại đã kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Sau nhiều lần hoãn xét xử phúc thẩm do người có liên quan là Đặng Minh Dương vắng mặt, đến tháng 4/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm với quyết định hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra bổ sung tội danh đối với Ngô Huyền Trang và chồng của bị cáo là Đặng Minh Dương.

Từ khi bị khởi tố điều tra hình sự tới nay, Ngô Huyền Trang vẫn được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Tại phiên xét xử ngày 23/6/2022, ở tuổi 30 Ngô Huyền Trang thừa nhận đang mang thai 5 tháng đứa con thứ 4.
Từ khi bị khởi tố điều tra hình sự tới nay, Ngô Huyền Trang vẫn được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Tại phiên xét xử ngày 23/6/2022, ở tuổi 30 Ngô Huyền Trang thừa nhận đang mang thai 5 tháng đứa con thứ 4.

Ngày 23/6, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án được tái khởi động, sau thời gian nghị án, đến sáng 27/6, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên phạt Ngô Huyền Trang mức án chung thân về tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt bổ sung 3 năm 6 tháng tù về tội danh “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Cũng tại phiên xét xử ngày 27/6, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và nhận định của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Hội đồng xét xử đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự đối với Đặng Minh Dương, chồng của Ngô Huyền Trang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lào Cai: 'Siêu lừa' Huyền Trang lĩnh chung thân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO