Lào Cai: Tăng cường hơn nữa vai trò tập hợp nhân dân

Nguyễn Phượng 30/11/2021 15:00

Ngày 30/11, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 của tỉnh Lào Cai. Cùng tham dự còn có ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo với đoàn công tác về những kết quả của công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh năm 2021, ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai cho biết: Công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh năm qua đã được triển khai với tinh thần đổi mới và có tính thiết thực cao. Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác; các cuộc vận động; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026...

Trong năm, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhưng MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai linh hoạt, phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao về chất lượng và đổi mới hình thức tổ chức...

“Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 2 đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng giá trị hơn 26 tỷ đồng, trong đó hơn 18 tỷ đồng tiền mặt. MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 15,5 tỷ đồng, tổ chức thăm hỏi, tặng hàng ngàn suất quà cho người nghèo, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết...”, ông Giàng Seo Vần chia sẻ.

Ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông tin tại hội nghị.
Ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông tin tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2021. Khẳng định, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên. MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham gia tích cực vào việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng và đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động”.

Thời gian tới, ông Vũ Xuân Cường đề nghị hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tập hợp quần chúng nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân và nắm bắt tư tưởng của nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, không để phát sinh các điểm nóng...

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được của hệ thống MTTQ trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, MTTQ các cấp đã có nhiều cách làm hay để triển khai nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; duy trì và thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác xây dựng chính sách, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND và các chính sách khác trên địa bàn tỉnh; làm tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân để phản ánh đến các cấp, các ngành xem xét giải quyết.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, năm 2022, hệ thống MTTQ trong tỉnh Lào Cai cần sớm tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời quan tâm, tăng cường hơn nữa vai trò tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo thành khối đại đoàn kết thống nhất trong hành động và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là phát huy vai trò của người dân trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lào Cai: Tăng cường hơn nữa vai trò tập hợp nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO